Putin: Nga sẵn sàng mở rộng hợp tác năng lượng với Indonesia

ANTĐ -Sputnik ngày 18-5 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga và Indonesia có tiềm năng lớn cho việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

"Chúng tôi (Nga và Indonesia) có tiềm năng để mở rộng hợp tác năng lượng", ông Putin cho biết sau cuộc gặp với Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại khu nghỉ mát Sochi Biển Đen nổi tiếng của Nga hôm 18-5, ngay trước thềm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN.

Putin: Nga sẵn sàng mở rộng hợp tác năng lượng với Indonesia ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Người đứng đầu Điện Kremline nhấn mạnh rằng, các công ty năng lượng Zarubezhneft và Rosneft của Nga đã có các dự án quy mô lớn ở Indonesia, trong khi Nga đã sẵn sàng tham gia vào sự phát triển than và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác ở Indonesia.

Được biết, Hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN, sẽ được tổ chức tại thành phố Sochi bắt đầu vào ngày hôm nay (19-5). Đây là hội nghị thứ ba trong lịch sử quan hệ Nga-ASEAN và là lần đầu tiên được tổ chức tại Nga.

Hội nghị thượng đỉnh sẽ tổng kết thành quả 20 năm hợp tác giữa Nga và các nước Đông Nam Á, cũng như xác định các vấn đề chính trong kế hoạch phát triển hợp tác mới trong giai đoạn 2016-2020.

Các mục tiêu của ASEAN là sự tăng tốc phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa, cũng như thiết lập hòa bình và ổn định trong khu vực thông qua cam kết thực hiện nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Điều này hoàn toàn phù hợp với các mục tiêu và lợi ích của Nga trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Được biết, Moscow là một đối tác chính trong cuộc đối thoại với ASEAN từ tháng 7- 1996.