Putin: Nếu không về Nga, Crimea cũng sẽ loạn lạc như Donbass

ANTĐ - Tổng thống Nga V.Putin vừa tái khẳng định là Nga không xâm chiếm Crimea, Moscow chỉ “tôn trọng những nguyện vọng chính đáng” và bảo vệ nhân dân bán đảo này.

Tại Diễn đàn thanh niên “Seliger 2014” được tổ chức hôm 29-8 ở tỉnh Tver, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, cần phải buộc Kiev bắt đầu các cuộc đàm phán cụ thể với đại diện của Donbass ở khu vực đông nam Ukraine. Ông nói rằng, người dân đông nam Ukraine đã rất kiệt quệ, tình trạng này không thể kéo dài thêm.

Ông Putin nhấn mạnh rằng đó phải không chỉ đơn thuần là những cuộc đàm phán kỹ thuật trong khuôn khổ tình hình đã xảy ra, mà phải là những cuộc đàm phán hướng tới một quyết định cụ thể về quyền lợi của người dân toàn vùng đông nam Ukraine. Sau đó sẽ dễ dàng hơn trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo đảm an ninh cũng như vấn đề biên giới.

Ông Putin gọi những sự kiện đang diễn ra ở Ukraine là bi kịch chung và kêu gọi thực hiện tất cả mọi biện pháp cần thiết để chấm dứt thảm họa này. Ông Putin đồng thời bày tỏ sự thất vọng rằng những giá trị châu Âu ngày nay đồng nghĩa với việc đàn áp bằng vũ lực, những người có chính kiến đối lập ở Ukraine.

Phát biểu về tình hình ở Ukraine, tổng thống Putin bày tỏ sự ngạc nhiên về việc chính quyền mới ở Kiev từ chối chấp nhận liên bang hóa, mặc dù điều đó sẽ cho phép họ tránh được mâu thuẫn giữa cư dân của các vùng khác nhau trong nước.

Ông Putin nhấn mạnh rằng, Nga sẽ tăng cường quá trình liên bang hóa đất nước. Đồng thời, trong các quan hệ quốc tế, Moscow sẽ không tham gia vào các cuộc xung đột quy mô lớn, tuy nhiên luôn sẵn sàng bảo vệ lợi ích quốc gia của mình. Nga tiếp tục phát triển tiềm lực hạt nhân và quân sự để có thể cảm thấy mình được an toàn chứ không phải để đe dọa một ai đó.

Binh lính Nga ở Crimea

Đặc biệt, ông Putin cho biết Nga dự định phát triển và củng cố vị trí của mình ở Bắc Cực, nhưng cũng sẵn sàng xem xét đến lợi ích của các quốc gia khác trong khu vực này.

Theo người đứng đầu nhà nước, Bắc Cực là một khu vực nhiều triển vọng và tuyến đường biển phía Bắc mới được phục hồi sẽ là một đối thủ cạnh tranh lớn cho những tuyến động mạch giao thông hiện có trên thế giới.

Cũng trong khuôn khổ diễn đàn, Tổng thống Nga cũng tuyên bố rằng, với những gì đã thấy kể từ khi cuộc đảo chính hồi tháng 2-2014 nổ ra ở Kiev, nếu Crimea không sáp nhập về Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý dân chủ hồi tháng 3, thì có thể bây giờ bán đảo này cũng xảy ra một cuộc chiến tranh tương tự như ở Donbass hiện nay.

Đồng thời, ông cũng khẳng định một lần nữa là Nga không xâm chiếm Crimea mà đã bảo vệ nhân dân bán đảo này. “Chúng ta đã cho mọi người cơ hội trình bày quan điểm và thể hiện sự tôn trọng với nguyện vọng của họ, qua cuộc trưng cầu dân ý với đại đa số nhân dân muốn sáp nhập vào Nga”.

Những sự kiện đang xảy ra ở Donbass cho ta hiểu rõ những gì có thể đến với Crimea, nếu như Nga không bảo đảm việc tự do thể hiện ý nguyện của người dân bán đảo, Nga chỉ bảo vệ những người đồng bào của mình, điều đó đã thể hiện ở con số hơn 93% người dân muốn trở về Nga - ông Putin nói.

Theo Tổng thống Nga, trong thời gian xảy ra sự kiện Crimea, “mọi người đã cảm thấy và hiểu rằng chúng ta đã đúng, chúng ta cần phải khôi phục lại công lý lịch sử, vốn đã bị phá vỡ cùng với việc chuyển giao bất hợp pháp bán đảo Crimea cho Ukraine, dưới thời Liên Xô cũ”.