Putin lệnh cho siêu tuần dương hạm Moskva hỗ trợ Pháp đánh IS

ANTĐ - Sau vụ khủng bố Paris, Nga và Pháp đã có những bước đi đầu tiên trong việc phối hợp tấn công tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria.

Trong một động thái mới nhất, Bộ Quốc phòng Nga đã chỉ thị cho nhóm tàu chiến Nga, thuộc Hạm đội Biển Đen đang thường trực chiến đấu trên Địa Trung Hải, bắt tay hợp tác và hỗ trợ không-hải quân Pháp trong hành động tác chiến chống tổ chức khủng bố IS ở Syria.

Điện Kremlin ngày 17-11 cho biết, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Pháp Hollande đã nhất trí tăng cường hợp tác giữa các cơ quan quân sự và tình báo, đồng thời bắt đầu phối hợp các hành động quân sự, trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố ở Syria. Được biết, sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Hollande, Tổng thống Nga V. Putin đã lệnh cho biên đội tàu của Hạm đội Biển Đen, do tuần dương hạm Moskva chỉ huy, bắt đầu hợp tác với quân đội Pháp trong các chiến dịch tại Syria.

Ông Putin cho biết, một tàu sân bay của Pháp sẽ sớm tiếp cận với tuần dương hạm Moskva - chỉ huy nhóm tàu Nga, đã hiện diện ở ngoài khơi bờ biển Syria từ giữa tháng 9 đến nay. Ông cũng nhấn mạnh, các chiến hạm Nga sẽ phối hợp với quân đội Pháp “như với các đồng minh”.

Được biết, tuần dương hạm Moskva của Nga thuộc thuộc đề án 1164 - lớp Atlat (NATO gọi là Slava), có khả năng chống ngầm, phòng không, chống hạm rất mạnh.

Nó được trang bị tên lửa hành trình chống hạm siêu âm tầm xa P-500 Bazalt (NATO gọi là SS-N-12 Sandbox) có tầm bắn 550km. Moskva trang bị chủ yếu tên lửa hạm đối không tầm xa S-300F (SA-N-6 Grumble) - phiên bản trên hạm của tên lửa S-300 phóng từ mặt đất, có tầm bao phủ 150km và các tên lửa phòng không tầm gần 9K33M “Osa-M”.

Tuyên bố trên của ông Putin được đưa ra sau khi nghe Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu báo cáo về các hoạt động quân sự của không quân và hải quân Nga ở Syria và khu vực xung quanh nước này.

Thông cáo từ Văn phòng Tổng thống Pháp ngày 17-11 cho hay trong tuần tới, ông Francois Hollande sẽ thực hiện các chuyến công du tới Washington và Moscow để thảo luận về cuộc cuộc chiến chống nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” IS và tình hình tại Syria.

Theo thông cáo trên, Tổng thống Hollande sẽ có chuyến thăm tới Washington vào ngày 24-11 trước khi sang Moscow vào ngày 26-11 - nơi ông sẽ tham vấn về cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Được biết, cũng trong ngày 17-11, Pháp đã đề nghị Liên minh châu Âu hỗ trợ nước này trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria và Iraq. Ngay lập tức, 28 nước thành viên EU đã chấp thuận yêu cầu trên. Các phần việc cụ thể sẽ được bàn bạc kỹ lưỡng trong các ngày tiếp theo.

Được biết, vào ngày 17-11, tàu ngầm Kilo Nga đã phóng tên lửa hành trình từ biển Địa Trung Hải tấn công các mục tiêu của tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” ở Raqqa-Syria. Trong khi đó, 12 máy bay ném bom chiến lược bay từ Nga sang cũng phóng 34 quả tên lửa hành trình vào thành trì này của IS.