Putin cảnh báo lĩnh vực quốc phòng của Ukraine, chỉ thị tăng xuất khẩu vũ khí

ANTĐ - Ngày 25-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo Ukraine rằng bất kỳ sự cắt đứt nào trong hợp tác với Nga cũng có thể tác động tiêu cực đến ngành công nghiệp quốc phòng của nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ này.

Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban hợp tác kỹ thuật-quân sự Liên bang Nga, ông Putin cho rằng: “Bất kỳ sự cắt đứt hợp tác nào cũng có thể có ý nghĩa quyết định đối với lĩnh vực quốc phòng của Ukraine… Việc bảo vệ các dự án hợp tác khoa học và kỹ thuật tiềm năng chung sẽ đem lại lợi ích cho cả Nga và Ukraine".

Cùng với đó, Tổng thống Putin đã chỉ thị cần phải tăng cường khả năng phòng không và đẩy mạnh phát triển các hệ thống tên lửa phòng không như S-300, S-400 và Pantsir-S vì ông cho rằng chúng vẫn là những hệ thống phòng không đứng đầu trên thị trường vũ khí thế giới về thông số kỹ thuật, sự đơn giản và khả năng chiến đấu.

Nói về năng lực của ngành công nghiệp vũ khí Nga tại thời điểm căng thẳng đang gia tăng giữa Moscow và phương Tây về Ukraine, ông Putin khẳng định Nga vẫn là một trong những quốc gia hàng đầu trên thị trường xuất khẩu vũ khí toàn cầu. 

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 do Nga sản xuất

Ông Putin bày tỏ hài lòng về vị trí thứ hai của Nga khi chiếm 27% thị trường xuất khẩu vũ khí toàn cầu, sau Mỹ với 29%, trong khi Đức, Trung Quốc và Pháp chỉ chiếm tương ứng 7%, 6% và 5%. Đồng thời khẳng định Nga vẫn sẽ tiếp tục giữ vị trí thứ 2 về khối lượng xuất khẩu vũ khí.

Năm ngoái, khối lượng xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ trong khuôn khổ hợp tác kỹ thuật-quân sự của Nga đã tăng 3% và đạt giá trị hơn 15,7 tỷ USD, cao hơn chút ít so với năm 2012.

Theo ông Putin,  giá trị các hợp đồng vũ khí dài hạn mới mà nước này đã ký trị giá 18 tỷ USD, đưa danh mục các hợp đồng xuất khẩu vũ khí của Nga lên mức cao kỷ lục 49 tỷ USD.

Đến nay, Nga đã cung cấp vũ khí cho hơn 70 quốc gia trên thế giới, đồng thời ký kết và đang thực hiện hiệp định hợp tác kỹ thuật-quân sự với 89 quốc gia.