Premier League vẫn là “kinh đô” của bóng đá châu Âu

ANTĐ - Bất chấp làn sóng “di cư” tới La Liga của những tên tuổi hàng đầu như Ronaldo, Bale, Suarez hay James Rodriguez… Premier League vẫn được coi là “kinh đô” của bóng đá châu Âu, điểm đến của các tài năng trên toàn cầu.

Premier League vẫn là “kinh đô” của bóng đá châu Âu ảnh 1Angel Di Maria là bản hợp đồng đắt đỏ nhất của Premier League hồi mùa hè

Theo cuộc khảo sát mới đây của Sportmail, Ngoại hạng Anh vẫn là giải đấu thu hút nhiều ngôi sao nhất trên thế giới, với hơn 100 ngôi sao xuất hiện ở World Cup 2014 đang đua tranh tại 20 đội bóng của giải đấu này. Con số này gần gấp đôi so với La Liga, nơi các ngôi sao chỉ tập trung vào Real Madrid và Barcelona. Giải đấu hàng đầu của Tây Ban Nha chỉ có 50 cầu thủ tham dự World Cup, không bằng một nửa so với 112 cầu thủ của Premier League. Vị trí á quân trên bảng xếp hạng thuộc về giải Serie A của Italia (81), tiếp theo là giải Bundesliga của Đức (75). 

Các tên tuổi lớn của những đội bóng hàng đầu tại World Cup ở Brazil đều lựa chọn ngôi nhà của họ ở Premier League, nơi đội vô địch Đức có Mesut Ozil, Andre Schurrle và Lukas Podolski, trong khi Á quân Argentina có Sergio Aguero, Angel Di Maria và Pablo Zabaleta. Oscar, Willian và Ramires là 3 trong số các thành viên của đội tuyển Brazil lọt vào bán kết thi đấu ở Anh, tất cả đều khoác áo Chelsea. Robin Van Persie và Daley Blind là 2 trong số các cầu thủ của đội tuyển Hà Lan đang chơi bóng tại giải đấu hàng đầu của đảo quốc sương mù.

Tương tự như vậy, rất nhiều tuyển thủ từ Cameroon tới Croatia, từ Chile tới Tây Ban Nha… đều lựa chọn cuộc sống ở Anh, với các đội bóng như Everton, Hull, Arsenal, Liverpool hay Manchester United là điểm đến ưa thích của họ.

Yếu tố quan trọng nhất giúp các giải VĐQG thu hút những ngôi sao trên toàn cầu là tiềm lực tài chính của các đội bóng, điều giúp họ đủ khả năng chi trả cho nhiều bản hợp đồng lớn.  Thương vụ lớn nhất của Premier League hồi mùa hè được ghi nhận là vụ Angel Di Maria gia nhập Man United với giá 59,7 triệu bảng, trong khi vụ mua sắm lớn nhất ở cả Italia và Đức đều chỉ dừng lại mức 20 triệu bảng: Roma tuyển mộ Juan Iturbe với giá 17,2 triệu bảng, còn Bayern Munich mua Mehdi Benatia với giá 20,4 triệu bảng.