Premier League thất thế

ANTĐ - Sau nhiều năm thống trị ở các giải đấu hàng đầu trên thế giới, Premier League đang thất thế so với phần còn lại của châu Âu. Giờ đây, các cầu thủ hàng đầu và các đội bóng hàng đầu không còn được thấy ở Anh. 

MU là hình ảnh đại diện cho sự thất thế của bóng đá Anh ở châu Âu

Trừ khi Arsenal tạo ra một phép màu lật đổ Bayern Munich tại lượt về vòng 1/8 Champions League vào tuần tới, nếu không sẽ không có bất kỳ đội bóng nào của đảo quốc sương mù giành quyền vào vòng tứ kết của Champions League mùa giải năm nay. Đó sẽ là lần đầu tiên trong 17 năm qua, không có đại diện nào của Anh góp mặt tại vòng đấu tiếp theo của giải đấu danh giá nhất châu Âu. 

Bất chấp dòng tiền đầu tư khổng lồ không ngừng chảy vào Premier League trong những năm gần đây, điều đó không ngăn cản đà suy thoái của giải đấu hàng đầu đảo quốc sương mù. Không đầy một năm sau khi lần đầu tiên đăng quang chức vô địch Champions League, Chelsea phải dừng chân ở vòng đấu bảng mùa giải năm nay. Man City, đội tham dự với vị thế là nhà ĐKVĐ Premier League cũng chẳng gặt hái kết quả khả quan hơn. Đây là mùa giải thứ 2 liên tiếp đội bóng vùng Eastlands thất bại tại vòng bảng, dù những ông chủ từ Abu Dhabi chi tiêu hàng trăm triệu USD để cải thiện lực lượng kể từ lúc giành quyền kiểm soát đội bóng chủ sân Etihad cách đây 3 năm. Hồi giữa tuần, đội bóng giàu truyền thống nhất Premier League, MU gục ngã tại vòng knock-out đầu tiên dưới tay Real Madrid (thua chung cuộc 2-3). 

Anh vẫn có lực lượng mạnh ở giải đấu phía sau Champions League về thứ hạng, với Chelsea, Tottenham và Newcastle đang chơi tại Europa League. Mặc dù vậy, thất bại 0-1 của The Blues tại Steaua Bucharest như là “gáo nước lạnh” dội lên niềm kiêu hãnh của Premier League. Khả năng để Chelsea đảo ngược thế cờ vẫn ở phía trước, song rõ ràng người ta không thể chấp nhận sự thật một đội bóng mạnh hơn rất nhiều như The Blues lại sa lầy trên đất Romania tại lượt đi vòng 1/8 Europa League.

Sự sa sút của Premier League cũng được chứng tỏ ở đội hình xuất sắc nhất FIFA năm 2012. 11 cầu thủ của đội hình các ngôi sao xuất sắc nhất thế giới đều đến từ La Liga của Tây Ban Nha. Sau Cristiano Ronaldo, Didier Drogba… những ngôi sao hàng đầu của Premier League chuẩn bị theo chân rời đảo quốc sương mù. Diễn biến trên giới truyền thông gần đây cho thấy, tiền đạo Wayne Rooney của MU và cầu thủ chạy cánh của Tottenham, Gareth Bale sẽ ra đi vào mùa hè. Điểm đến của bộ đôi này sẽ là Real Madrid, PSG hoặc Bayern Munich. Thiếu thốn các cầu thủ hàng đầu cùng đội bóng hàng đầu là lý do Anh bị Tây Ban Nha bắt kịp và vượt qua. Theo các số liệu của UEFA, giải Premier League của Anh hiện đứng sau La Liga của Tây Ban Nha trong số các giải đấu mạnh nhất châu Âu.