“Nhờ” người chém chết bạn cùng trường

(ANTĐ) - 13h hôm qua (20-2), anh Phạm Ngọc Vũ, SN 1990, trú tại khu tập thể Gạch Hữu Hưng, xã Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội là học sinh lớp 12A6, trường THPT Đại Mỗ đã tử vong tại Bệnh viện Quân y 103. Trước đó, anh Vũ bị một nhóm thanh niên chém trọng thương tại cổng trường.

“Nhờ” người chém chết bạn cùng trường

(ANTĐ) - 13h hôm qua (20-2), anh Phạm Ngọc Vũ, SN 1990, trú tại khu tập thể Gạch Hữu Hưng, xã Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội là học sinh lớp 12A6, trường THPT Đại Mỗ đã tử vong tại Bệnh viện Quân y 103. Trước đó, anh Vũ bị một nhóm thanh niên chém trọng thương tại cổng trường.

Khoảng 12h trưa 20-2, khi anh Phạm Ngọc Vũ đi ra ngoài cổng trường THPT Đại Mỗ (xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm) bị một nhóm khoảng 6 thanh niên lao vào chém liên tiếp vào lưng và bụng. Sau khi gây án các đối tượng đã bỏ chạy, anh Vũ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103 (Hà Đông, Hà Tây), và đã tử vong.

Theo nguồn tin ban đầu, trước đó anh Phạm Ngọc Vũ có mâu thuẫn với bạn học cùng khối là Lưu Văn Thắng (trú tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, học sinh lớp 12A5 trường THPT Đại Mỗ) nên Thắng đã nhờ một số thanh niên đến trường đánh anh Vũ. Sáng 20-2, sau khi hết giờ học thể dục Thắng dẫn một số thanh niên đến trường để nhận diện anh Vũ. Đến buổi trưa, khi anh Vũ vừa đi ra khỏi cổng trường thì bị chém.

Tối qua, cơ quan CSĐT - CAH Từ Liêm đã tạm giữ một thanh niên tên là Hoàn (trú tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm) để lấy lời khai. Theo nguồn tin ban đầu, Hoàn là một trong số các thanh niên đã tham gia vụ đánh anh Vũ. CAH Từ Liêm đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Đề nghị các đối tượng liên quan tới vụ việc trên đến cơ quan công an trình báo để được hưởng khoan hồng.

Hải Đăng