Phương Tây làm nóng tình hình Syria để lấy cớ can thiệp quân sự?

ANTĐ - Phương Tây đang cố gắng tạo ra áp lực với chính quyền tổng thống Syria Bashar al-Assad để tạo điều kiện cho việc can thiệp quân sự, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu vào hôm 2/6.

Ngoại trưởng Lavrov đã nhận định rằng các đối tác phương tây “đang tập trung vào việc tạo nhiều áp lực lên tình hình ở Syria và sử dụng nhiều lệnh trừng phạt. Nhìn chung, phương Tây không tìm cách giảm căng thẳng mà đang tạo điệu kiện cho việc can thiệp quân sự”.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Trước đây một vài hôm, truyền thông Mỹ đã trích lời một nguồn tin từ nhà Trắng cho biết tổng thống Obama đã chấp nhận một chương trình hỗ trợ mới nhằm tăng cường sức mạnh cho lực lượng đối lập với chính phủ Syria.

Nga đã lên tiếng bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về kế hoạch của Mỹ nhằm ủng hộ cho phe đối lập ở Syria và cảnh báo rằng những vũ khí hiện đại được chuyển đến Syria có thể rơi vào tay lực lượng khủng bố.

Xung đột quân sự ở Syria đã diễn ra từ tháng 3/2011. Theo ước tính từ Liên Hợp Quốc, hơn 130.000 người trong đó 10.000 trẻ em đã thiệt mạng ở Syria trong những cuộc giao chiến đẫm máu giữa lực lượng quân đội Syria và phe đối lập, bao gồm cả lính đánh thuê.