- Nga tìm thấy cơ hội trong đàm phán hạt nhân với Iran
- Nga sẽ xây dựng 8 lò phản ứng hạt nhân tại Iran
- Nga không giao S-300, Iran cương quyết không nhận Antey-2500
Hệ thống tên lửa đất đối không S-300
Ông Sanaei nói rằng: “Quan hệ giữa Nga và phương Tây đang ngày càng đi xuống đã có ảnh hưởng không nhỏ tới mối quan hệ giữa Nga và Iran. Bằng chứng là, dưới áp lực của phương Tây, Moscow đã từ chối bán S-300 cho chúng tôi, mặc dù hợp đồng đã được ký kết hồi năm 2007”.
Tuy nhiên, vị đại sứ lưu ý, Moscow và Tehran hiện đang “có cách tiếp cận rất độc lập” và theo nguyên tắc nhất định trong mối quan hệ song phương giữa 2 nước.
Trong năm 2005, Iran đã ký một hợp đồng mua S-300 của Nga trị giá 800 triệu USD. Tehran đã trả trước khoản tiền với trị giá 166,8 triệu USD vào năm 2007 để nhận 65 hệ thống tên lửa phòng không S-300. Thế nhưng Nga đã liên tiếp trì hoãn thực hiện hợp đồng và hồi cuối năm ngoái, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev (lúc bấy giờ) đã ra quyết định huỷ bỏ hợp đồng theo nghị quyết 1929 của Liên Hợp Quốc. Động thái này của Moscow đã khiến Tehran thực sự tức giận
Iran đã phản ứng bằng cách gửi đơn kiện công ty xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga, Rosoboronexport ra tòa án quốc tế, bắt công ty này bồi thường 4 tỷ USD.