Phương Tây đánh lộn “bằng chứng" cũ thành mới, chống Nga

ANTĐ - Ngày 10-4, NATO đã công bố một loạt hình ảnh chụp từ vệ tinh quân sự của NATO về lực lượng quân sự khoảng 40.000 binh sỹ Nga và hàng loạt trang bị, vũ khí khủng dọc biên giới Ukraine và cho rằng đó là "mối đe dọa hiện hữu" đối với Kiev.

Chuẩn tướng Gary Deakin, Giám đốc Trung tâm các hoạt động và quản lý khủng hoảng của Bộ chỉ huy tối cao NATO tại châu Âu (SHAPE) cho biết, NATO đã công bố 19 bức ảnh về một số cơ sở quân sự dã chiến của quân Nga triển khai dọc biên giới Nga-Ukraine.

Ông cho biết, các bức ảnh được chụp từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 cho thấy có khoảng 40.000 binh sỹ Nga đang tập trung tại biên giới giữa 2 nước, dự tính số binh sỹ trên có thể triển khai trong vòng 12 giờ theo lệnh của Moscow.

Các bức ảnh vệ tinh do NATO công bố

Một bức ảnh cho thấy 21 trực thăng đậu trên bãi đáp dã chiến mới được xây dựng để phục vụ binh sỹ được triển khai hồi đầu tháng 3 gần thành phố Belgorod, cách biên giới giáp với tỉnh Lugansk, nằm ở phía đông của Ukraine, khoảng 40 km.

Một bức ảnh khác thể hiện khoảng 40 xe tăng và 100 xe bộ binh xếp hàng tại một khu đất trống, xung quanh không hề có dấu hiệu của một căn cứ thường trực nào của quân Nga. Cùng trường hợp trên là một số bức ảnh thể hiện một vài căn cứ không quân tạm thời gần vùng biển Azov giữa Ukraine và Nga.

Hình ảnh máy bay chiến đấu Su-27/30 và vài chiếc trực thăng Nga

Ngoài ra, còn có các bức ảnh nhìn rõ các máy bay tiêm kích Su-27, Su-30, Su-24, cùng với một chiếc tiêm kích đánh chặn Mig-31 và những bức ảnh về các máy bay trực thăng đậu trên những sân bay dã chiến. Khi nhận được lệnh, số máy bay này có thể bay tới Ukraine chỉ trong vài phút.

Trước những bằng chứng trên, ông Barack Obama và bà Angela Merkel đã thảo luận qua điện thoại về khả năng áp đặt các lệnh trừng phạt mới chống lại Nga. Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Đức cùng một lần nữa kêu gọi Nga “rút quân khỏi khu vực biên giới với Ukraine”.

Bãi đáp trực thăng dã chiến

Theo lời ông Obama, những phần tử ly khai thân Nga đã tiến hành các hoạt động “có tổ chức” đang gây mất ổn định tình hình ở các tỉnh Donetsk, Kharkov và Lugansk của Ukraine với sự hỗ trợ của “chiến dịch kích động và phá hoại có điều khiển của Moscow”.

Về vấn đề này, ngày 10-4, một quan chức cao cấp của Bộ Tổng tham mưu Nga tuyên bố với hãng thông tấn Ria Novosti là NATO đã sử dụng những “bằng chứng cũ” để chống lại Nga.

Bãi đỗ xe thiết giáp và xe chiến đấu bộ binh

Ông cho biết, những bức ảnh vệ tinh được NATO công bố là chụp quân đội Nga tập trung ở biên giới với Ukraine trong khoảng thời gian từ ngày 22/3-2/4 vừa qua, là những hình ảnh cũ về cuộc tập trận của Quân khu phương Nam - Nga tháng 8-2013.