Phường Mai Động, quận Hoàng Mai: Tiếng loa tuần 'đánh thức' trách nhiệm phòng chống cháy, nổ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  “Trăn trở lớn nhất của tôi là làm sao giữ vững “thành trì” phòng cháy của địa bàn, để người dân luôn nâng cao tinh thần cảnh giác đối với “giặc lửa”, bà Đặng Thị Thanh Bình, Bí thư Đảng uỷ phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ về mô hình tuần tra đêm phòng cháy chữa cháy kết hợp tuyên truyền cũng như quyết tâm của các cấp lãnh đạo trong công tác phòng cháy…

“Những người vác tù và” hàng đêm

Cứ đúng 21h đêm, khi những hàng quán dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa, nhà nhà chìm sâu trong giấc ngủ, lại là lúc tổ tuần tra đêm, tăng cường phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) của UBND phường Mai Động bắt đầu làm việc. Tay cầm mic, tay kéo loa, “những người vác tù và hàng tổng” của tổ tuyên truyền vừa đi tuần tra, vừa hướng dẫn người dân kỹ năng xử lý sự cố khi có cháy xảy ra.

Chia sẻ với phóng viên, bà Đặng Thị Thanh Bình cho biết, trước thực trạng tình hình cháy, nổ thời gian qua xảy ra nhiều vụ cháy nghiêm trọng tại nhà dân trong ngõ sâu, thiệt hại nặng nề. Trong khi đó, đặc thù địa bàn phường Mai Động có nhiều ngõ nhỏ, hẻm sâu, Đảng uỷ, UBND phường đã thay đổi cách thức tuyên truyền, linh hoạt dưới nhiều hình thức khác nhau, để việc tuyên truyền đạt hiệu quả thiết thực, gần gũi nhất với nhân dân nhất. “Địa bàn phường Mai Động có nhiều ngõ nhỏ, phố nhỏ, khuất sâu trong các khu dân cư. Trên thực tế, việc chữa cháy tại những con ngõ nhỏ, sâu đang gặp nhiều hạn chế bởi phương tiện chữa cháy khó có thể tiếp cận hiện trường. Do đó, Đảng uỷ, UBND phường luôn muốn tập trung nâng cao kỹ năng sống, tuyên truyền ý thức phòng ngừa cho người dân sẽ là cách tốt nhất giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản”, Bí thư Đảng uỷ phường Mai Động chia sẻ.

Các thành viên tổ tuyên truyền PCCC phường Mai Động đi tuyên truyền mỗi tối

Các thành viên tổ tuyên truyền PCCC phường Mai Động đi tuyên truyền mỗi tối

Xuất phát từ ý tưởng của Bí thư Đảng uỷ phường, Công an phường Mai Động đã tham mưu, tổ chức và triển khai mô hình tuần tra kết hợp tuyên truyền nhắc nhở người dân cảnh giác với hoả hoạn vào mỗi tối.

Chia sẻ về mô hình sáng tạo này, Trung tá Vương Thế Tuệ, Phó trưởng CAP Mai Động cho biết, đây là một trong những hoạt động thiết thực, cấp thiết, đã và đang được triển khai trên địa bàn trong thời gian qua, với mong muốn từng khu dân cư hình thành, xây dựng được thế trận vững vàng trước “giặc lửa”. “Tham gia tổ tuyên truyền gồm Cảnh sát khu vực, tổ trưởng tổ dân phố, bảo vệ dân phố, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, mặt trận Tổ quốc… Chúng tôi xác định 21h đêm là thời gian người dân có mặt đầy đủ tại gia đình nên sẽ đạt hiệu quả tuyên truyền cao nhất. Và đây cũng là khoảng thời gian thường xảy ra nguy cơ cháy nổ, là lúc người dân chủ quan nhất”, Trung tá Vương Thế Tuệ cho biết.

Chiếc loa kéo tuyên truyền do người dân tự trang bị để đi tuyên truyền PCCC

Chiếc loa kéo tuyên truyền do người dân tự trang bị để đi tuyên truyền PCCC

Tại mỗi buổi tuần tra kết hợp tuyên truyền, các thành viên của tổ sẽ cầm theo loa di động, kẻng, thông báo về tình hình cháy, nổ thời gian qua, đồng thời phân tích những nguyên nhân, những hậu quả do cháy gây ra; Hướng dẫn cách sử dụng các hệ thống báo cháy, chữa cháy và phương tiện chữa cháy xách tay cũng như cách thoát nạn khi có sự cố xảy ra, nhất là nhắc nhở các hộ dân sử dụng điện an toàn, tắt các thiết bị điện trong cao điểm mùa nắng nóng… Các gia đình nào còn lơ là trong sử dụng điện, có nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ, các thành viên tổ tuyên truyền nhắc nhở ngay, thậm chí gửi giấy khuyến cáo đến chủ các hộ gia đình.

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà, kiểm tra từng tầng”

Một điều đáng ghi nhận ở phường Mai Động là sự chung tay, sự nỗ lực, quyết tâm từ chính quyền địa phương đến từng người dân, đặc biệt là các thành viên của tổ tuyên truyền PCCC. Từ đoàn viên thanh niên đến các thành viên lớn tuổi như bảo vệ dân phố, dân phòng... tham gia vào tổ tuyên truyền một cách tự giác, tự nguyện và mang cả sự nhiệt huyết trong từng bài tuyên truyền. Chẳng ai bảo ai, mỗi thành viên góp một tay, một sức, người mang loa kéo, người góp kẻng, người in các kiến thức PCCC và CNCH… đi tuyên truyền cho nhân dân.

Tổ tuyên truyền vừa đi tuần tra, vừa nhắc nhở người dân đảm bảo an toàn PCCC và CNCH

Tổ tuyên truyền vừa đi tuần tra, vừa nhắc nhở người dân đảm bảo an toàn PCCC và CNCH

Dù năm nay đã 78 tuổi nhưng ông Lê Duy Lễ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 9 phường Mai Động tham gia trong tổ tuyên truyền PCCC của phường rất tích cực. “Mong muốn nhất của chúng tôi là địa bàn không khói lửa. Giúp người dân cũng chính là giúp chúng tôi, chỉ khi không có hoả hoạn thì người dân và chúng tôi mới được sống bình yên”, ông Lễ chia sẻ tâm tư.

Cũng nhờ hoạt động tuyên truyền này, CAP Mai Động đã khoanh vùng nhiều điểm tiềm ẩn nguy cơ phát sinh cháy nổ, lập báo cáo đề xuất và khuyến cáo các phương án phòng cháy chữa cháy... được yêu cầu phải tắt tất cả các cầu dao điện và kiểm tra khu vực thắp hương thờ cúng; trao lại chìa khóa cửa cho lực lượng ứng trực tại chỗ và bố trí các phương tiện phòng cháy tại điểm dễ quan sát, dễ tiếp cận khi có sự cố, vì khi có sự cố, phương án cứu hộ cho người ở mỗi địa hình nhà ở sẽ dân rất khác nhau.

Qua các buổi tuyên truyền, CAP Mai Động đưa ra giải pháp PCCC và thoát nạn cho từng hộ gia đình

Qua các buổi tuyên truyền, CAP Mai Động đưa ra giải pháp PCCC và thoát nạn cho từng hộ

gia đình

Trong mỗi buổi sinh hoạt chuyên đề của phường, bên cạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự, Đảng uỷ, UBND phường luôn đặt ra các giải pháp quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp PCCC&CHCN trên địa bàn dân cư. Không chỉ tuyên truyền lưu động vào mỗi tối, UBND phường còn phát các bài tuyên truyền về PCCC và CNCH vào lúc 19h tối và 7h sáng hàng ngày qua loa phường.

“Liên tục đa dạng các hình thức tuyên truyền từ tuyên truyền miệng trực tiếp; tin, bài qua các nhóm Zalo; phát tờ gấp, ký cam kết,... để vận động, hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở từng nhà, từng người dân. Đến nay, các hộ gia đình đều nhận thức được tính cấp thiết, tầm quan trọng của công tác PCCC&CNCN, đặc biệt là phương châm 4 tại chỗ. Qua các buổi tối tuần tra, tuyên truyền, tổ công tác đã đi đến từng nhà để tuyên truyền, phát Bản cam kết, cùng gia đình lựa chọn lối thoát nạn và cách xử trí trong trường hợp khẩn cấp; vận động mua thêm, mua mới Bình cứu hỏa và hướng dẫn người dân cách sử dụng. Tính đến nay, gần 40 bình đã được hộ gia đình vui vẻ đón nhận; hiện đang tiếp tục mua về giúp dân. Có thể thấy, phương châm: "Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, kiến tra từng tầng, đánh giá thực chất" đã và đang phát huy hiệu quả, hiệu ứng tích cực”, Trung tá Vương Thế Tuệ chia sẻ.

Tham gia tổ tuyên truyền là những thành viên rất tích cực, có tâm với công tác PCCC và CNCH

Tham gia tổ tuyên truyền là những thành viên rất tích cực, có tâm với công tác PCCC và CNCH

Những thông điệp – yêu cầu thiết thực được các thành viên tổ công tác tuyên truyền PCCC phường Mai Động chuyển tải sinh động, thiết thực như "cơm bữa" hàng ngày. Trên hành trình này, “những người vác tù và hàng tổng” tuyên truyền PCCC vẫn đang tiếp tục “đi đêm” mỗi ngày, đưa kiến thức PCCC và CNCH lẻn lỏi vào từng ngõ nhỏ, hẻm sâu, giúp cho mỗi hộ gia đình chủ động chuẩn bị các phương án thoát nạn cho người trong gia đình, đặc biệt là đối với người già và trẻ nhỏ khi có cháy xảy ra.