Thúc tiến độ 2 dự án  mở đường "treo"

Thúc tiến độ 2 dự án mở đường "treo"

ANTĐ - Sáng 28-7, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng chủ trì họp với các sở, ngành và UBND quận Hai Bà Trưng để thúc tiến độ triển khai 2 dự án giao thông quy hoạch “treo” hàng chục năm nay. 

Thay thế mái hiên di động trên trục phố cổ, quận Hoàn Kiếm: Cần thiết nhưng phải tránh lãng phí

Thay thế mái hiên di động trên trục phố cổ, quận Hoàn Kiếm: Cần thiết nhưng phải tránh lãng phí

ANTĐ - Trong những ngày hè, do nắng thường xuyên chiếu thẳng vào nhà, nên người dân sống tại một số khu vực phố cổ như Hàng Ngang, Hàng Đào… thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã đua nhau lắp mái hiên di động, căng bạt trên vỉa hè, ảnh hưởng đến người đi bộ, tạo ra hình ảnh nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị… Giờ giải pháp đã có, song giai đoạn tiến hành cũng rất quan trọng.
Giải tỏa, di dời chợ Long Biên: Bà con tiểu thương băn khoăn, lo lắng

Giải tỏa, di dời chợ Long Biên: Bà con tiểu thương băn khoăn, lo lắng

ANTĐ - Theo Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 vừa được Bộ Công Thương phê duyệt, chợ đầu mối Long Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) sẽ buộc phải di dời, xóa bỏ trong giai đoạn từ nay đến năm 2020. Việc triển khai quy hoạch này đang rất được người dân Hà Nội quan tâm.
Thợ điện Thủ đô “oằn mình” dưới nắng lửa 43 độ C

Thợ điện Thủ đô “oằn mình” dưới nắng lửa 43 độ C

ANTĐ -Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm khi nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến 43 độ C. Người người tìm bóng mát để tránh nắng nóng, thế nhưng đâu đó vẫn thấp thoáng những bóng “áo da cam” miệt mài trên những cột điện “bỏng rát” để sửa chữa đảm bảo nguồn điện phục vụ người dân trên địa bàn Thủ đô.

Chỉnh trang đô thị quanh hồ Hoàn Kiếm

Chỉnh trang đô thị quanh hồ Hoàn Kiếm

ANTĐ -  Ngày 29-5, UBND TP Hà Nội cho biết đã nhận được công văn của UBND quận Hoàn Kiếm đề nghị triển khai tiếp dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị xung quanh hồ Hoàn Kiếm bằng nguồn ngân sách quận. 
Hơn 2.000 tỷ đồng cải tạo quốc lộ 6 và 12B

Hơn 2.000 tỷ đồng cải tạo quốc lộ 6 và 12B

ANTĐ - Ban QLDA đường Hồ Chí Minh vừa có Tờ trình gửi Bộ GTVT đề xuất dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ (QL) 6 đoạn Cao Phong-Tân Lạc và QL12B đoạn nối đường Hồ Chí Minh với QL6 với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng theo hình thức hợp đồng BOT.
Hà Nội kêu gọi đầu tư cải tạo các hồ

Hà Nội kêu gọi đầu tư cải tạo các hồ

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa giao các cơ quan liên quan làm việc với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đề xuất chuyển vốn dư từ Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường - Dự án 2 sang cải tạo các hồ nước bảo đảm môi trường và thực hiên kêu gọi đầu tư cải tạo các hồ. 

Xử lý dứt điểm các vi phạm đê điều trước 15-5

Xử lý dứt điểm các vi phạm đê điều trước 15-5

ANTĐ - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát vừa có Chỉ thị triển khai PCLB 2015, trong đó đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố kiểm tra, phát hiện và giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong tu bổ, nâng cấp đê điều, kịp thời đưa công trình vào chống lũ năm 2015. 

Nhà để xe thành cửa hàng gà rán

Nhà để xe thành cửa hàng gà rán

ANTĐ - Sáng 25-3, đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hà Nội đã kiểm tra việc sử dụng công năng tầng hầm tại tòa nhà 292 Tây Sơn, Đống Đa. Tòa nhà thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Kinh Đô.

Cây xanh và sự đồng thuận

Cây xanh và sự đồng thuận

ANTĐ - Ở một đô thị lớn như Hà Nội đâu phải trồng cây nào giữ mãi cây đó. Mỗi năm, cơ quan quản lý cây xanh Hà Nội phải cắt sửa trên 4.000 cây nặng tán, nguy hiểm; chặt hạ trên 1.000 cây chết khô, sâu mục, nghiêng, nguy hiểm. Đó là chưa kể hàng trăm cây xanh bị đổ sau mỗi đợt mưa bão và rất nhiều cây bị một số hộ dân vô ý thức “bức tử” bằng nước sôi, bếp than tổ ong, dầu máy...  buộc phải cưa bỏ. Tuy nhiên, bẻ một cành cây cũng cần có sự đồng thuận. Nếu cộng đồng không được thông tin đầy đủ, không chia sẻ, thì dù việc thay thế cây là vì lợi ích chung cũng không dễ dàng thực hiện.