Phung phí tiền công quỹ

(ANTĐ) - Một tòa án ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, vừa đưa ra xét xử ông Lã Diễm Biểu, 42 tuổi, một quan chức địa phương vì phung phí 1,24 triệu NDT (181.000 USD) tiền công quỹ vào các quán karaoke.

Phung phí tiền công quỹ

(ANTĐ) - Một tòa án ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, vừa đưa ra xét xử ông Lã Diễm Biểu, 42 tuổi, một quan chức địa phương vì phung phí 1,24 triệu NDT (181.000 USD) tiền công quỹ vào các quán karaoke.

Hình ảnh các cô gái ăn mặc hở hang tại một quán karaoke ở Bắc Kinh
Hình ảnh các cô gái ăn mặc hở hang tại một quán karaoke ở Bắc Kinh

 Hãng tin Tân Hoa xã viện dẫn lời các công tố viên cho biết: “Ông Lã tới các quán karaoke 16 lần mỗi tháng và đã dùng số tiền trên vào việc uống rượu, hát và chơi mạt chược tại các quán karaoke khi làm Trưởng khoa Ngoại trú - Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh thành phố Thượng Ngu khoảng thời gian từ 2004-2008.

 Tại các quán karaoke, ông ta luôn yêu cầu gái (ám chỉ tệ nạn gái mại dâm trá hình tại các quán karaoke ở Trung Quốc) phục vụ, tiêu tốn khoảng 2.000-5.000 NDT mỗi lần”. Bản án dự kiễn sẽ được tuyên trong vài ngày tới.

Theo con số thống kê của cơ quan tư pháp Trung Quốc, trung bình mỗi năm ngân khố Nhà nước phải chi gần 900 tỷ NDT cho các khoản tiêu “công” của quan chức, trong đó hơn 50% bị thất thoát vào các hoạt động “tư”.

Nguyễn Tuyên

(Theo AFP)