"Phục thù" lần trượt vai vì ngoại hình… đuối

ANTĐ - Theo dõi trang cá nhân của của ca sĩ Thanh Duy thấy anh chăm chỉ đăng ảnh tập thể thao và cũng thay đổi vóc dáng rất nhiều nhờ việc luyện tập này. Nam ca sĩ chia sẻ đó chính là động lực để anh thoát khỏi cái bóng của chính mình. 

- PV: Động cơ nào khiến Thanh Duy lại chăm chỉ tập luyện thể thao vậy?

- Ca sỹ Thanh Duy: Mấy tháng trước Duy có đi  thử vai trong một bộ phim, sau đó bị “rớt” vì lý do thân hình chưa đẹp. Duy nói với họ là hãy để cho Duy một cơ hội vì Duy rất thích vai diễn đó nên sẽ cố gắng tập thể hình để phù hợp với vai diễn. Tuy nhiên họ nói Duy không hợp vai đó, dù phía nhà sản xuất đánh giá cao khả năng diễn xuất của mình.

Duy buồn lắm nên quyết tâm đi tập gym để “phục thù”, sau này có đi thử vai ở dự án phim khác thì cũng khỏi lo bị trượt vì  ngoại hình “còm” của mình nữa (cười). Nói vậy thôi, vai diễn giống duyên nợ, nhiều khi mình có khả năng nhưng không hợp vai cũng bị loại nên Duy không lăn tăn gì hết.

- Thanh Duy vẫn luôn được các đạo diễn ưu ái dành đất diễn ở các vai giả gái mà?

- Đó lại càng là động lực để Duy thoát khỏi cái bóng của chính mình. Sau thành công ở vai Linh trong phim “Đập cánh giữa không trung” và thành công ở việc hóa trang giả giọng, giả điệu bộ các nữ ca sỹ trong chương trình “Gương mặt thân quen”, Duy thường được cái đoàn phim mời đóng những vai đó.

Lúc đầu cũng vui vì nghĩ là do mình đã có dấu ấn trong vai giả gái nên mới được mọi người chú ý nhưng dần dà, Duy muốn mình thể hiện được nhiều vai diễn có chiều sâu và nội tâm hơn nữa, ngoài ra thì đóng  những vai khác nhau khiến Duy được khám phá tiềm năng diễn xuất của mình nhiều hơn nữa. Duy cũng vừa hoàn thành một vai diễn khá cá tính đấy!

- Anh có thể tiết lộ về vai diễn này không?

- Duy vừa hoàn thành xong vai chính của bộ phim kinh dị “Bạn Ma” của đạo diễn Roland Nguyễn Nhân. Đây là một vai diễn khác lạ so với những gì mà khán giả từng thấy ở Thanh Duy trên điện ảnh và các chương trình truyền hình. Duy lần đầu tiên bước ra khỏi “vùng an toàn của mình”, không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Tuy nhiên, khi bắt nhịp được, Duy cảm thấy mình khám phá ra được những khả năng mới của mình. Đây là vai diễn mà Duy rất tâm đắc!

- Vừa đi hát, vừa đi diễn, có hôm còn bị ngất khi đang đóng phim nữa, Duy có nghĩ mình “tham công tiếc việc” quá không?

- Vậy nên Duy mới phải tập thể thao, nói “phục thù” là chuyện vui đùa thôi chứ tập thể dục thể thao thì tốt cho sức khỏe mà. Duy thích làm việc, ngoài việc ca hát, đóng phim, Duy còn làm nhiều công việc khác. Đừng nghĩ tham việc là một điều không tốt, mình còn trẻ, những gì mình làm được thì cứ làm, để đến khi già rồi sẽ không ân hận, không phải tiếc nuối gì cả. Duy thích được sống có ý nghĩa từng ngày và thấy bản thân mình có giá trị, giá trị đó chỉ tạo ra khi bạn lao động hăng say mà thôi (cười).