Phức tạp lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc

(ANTĐ) - Theo tin từ BCĐ phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố Hà Nội, hiện nay trên địa bàn toàn thành phố có 22.034 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, giảm so với cuối năm 2008 là 1.186 đối tượng. Mặc dù vậy, số người nghiện ma túy ở Hà Nội vẫn ở mức cao, đứng thứ 2 toàn quốc, sau TP Hồ Chí Minh.

Phức tạp lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc

(ANTĐ) - Theo tin từ BCĐ phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố Hà Nội, hiện nay trên địa bàn toàn thành phố có 22.034 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, giảm so với cuối năm 2008 là 1.186 đối tượng. Mặc dù vậy, số người nghiện ma túy ở Hà Nội vẫn ở mức cao, đứng thứ 2 toàn quốc, sau TP Hồ Chí Minh.

Trong đó, số người nghiện ma túy hiện đang cai nghiện ở các trung tâm xã hội là 5.861 người, số người nghiện ma túy ở các trường, trại do ngành Công an quản lý là 3.469 người và số người nghiện hiện đang ở cộng đồng là 12.704 người.

Trong 6 tháng đầu năm 2009, toàn thành phố đã đưa được 1.609 người đi cai nghiện bắt buộc tại các trung tâm. Bên cạnh một số đơn vị thực hiện chỉ tiêu đưa người đi cai nghiện bắt buộc cao so với kế hoạch năm như các huyện ứng Hòa (80%), Đông Anh (76,7%), Từ Liêm (64,8%)... có không ít đơn vị đạt chỉ tiêu thấp, cá biệt có đơn vị chỉ đạt được 20% chỉ tiêu đề ra và toàn thành phố mới đạt 40,2% chỉ tiêu năm.

Về nguyên nhân, theo phản ánh của các đơn vị cơ sở, việc lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc có nhiều khó khăn, nhất là việc xét nghiệm nghiện ma túy. Nhiều đối tượng bất hợp tác, không chịu đi xét nghiệm, không ít trường hợp khi lực lượng chức năng đến tận nhà lấy nước tiểu nhưng đối tượng chống đối, thậm chí gia đình còn cản trở.

Bên cạnh đó, quy trình, trình tự lập hồ sơ cai nghiện còn phức tạp, nhiều thủ tục hành chính, mất nhiều thời gian. Số đối tượng có quyết định đi cai nghiện bắt buộc hiện đang bỏ trốn còn nhiều và một số người lại chưa đến hạn lập hồ sơ theo quy định tại điều 3 NĐ 135/CP... là những nguyên nhân hạn chế đến việc thực hiện chỉ tiêu cai nghiện của các đơn vị.

Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó Giám đốc CATP, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm thành phố cho biết, triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm 2009, BCĐ thành phố đã yêu cầu BCĐ các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc.

“Trước mắt, các địa bàn phải rà soát, xác định số người nghiện ma túy có đủ điều kiện, khẩn trương lập hồ sơ, trình duyệt và bằng mọi biện pháp đưa người nghiện có quyết định vào trung tâm, thực hiện 6 tháng cuối năm đưa 2.391 người đi cai nghiện bắt buộc và hoàn thành trước ngày 25-11-2009” - Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến nêu rõ.

BCĐ thành phố cũng lưu ý, trường hợp đối tượng có quyết định mà bỏ trốn hoặc không tự giác chấp hành thì BCĐ các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phường, xã yêu cầu các đoàn thể, công an các phường, xã, thị trấn, tình nguyện viên làm tốt công tác vận động gia đình mới đưa con, em, người thân về và tự giác chấp hành quyết định. Trường hợp đối tượng có hành vi chống đối các lực lượng chức năng thi hành quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định tại điều 16 NĐ 135/CP.

Minh Châu