Phục dựng xương cá voi lớn nhất tại quê hương Hải đội Hoàng Sa

ANTĐ - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa chỉ đạo huyện đảo Lý Sơn phối hợp các sở, ngành liên quan lập dự án phục dựng bộ xương cá voi khổng lồ tại di tích Lăng Tân, quê hương Hải đội Hoàng Sa.

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, đảo Lý Sơn hiện là nơi lưu giữ xương cá voi nhiều nhất cả nước. Hàng chục lăng trên đảo đang thờ tự loài cá này theo nghi thức tín ngưỡng dân gian miền biển.

Có thể xem đây là bảo tàng xương cá voi độc đáo gắn liền với hành trình khai khẩn, xây dựng huyện đảo Lý Sơn từ hàng trăm năm qua. Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ cho rằng, trong hàng chục lăng thờ tự cá voi (dân gian gọi là cá Ông), Lăng Tân (còn gọi là Sở Đại Dương) ở xã An Vĩnh giữ nhiều bộ xương cá voi lâu đời, kích cỡ lớn nhất. Mỗi xương sườn cá voi dài gần 10 m, chiều ngang của mỗi đốt sống dài bằng sải tay người lớn.

  Phục dựng xương cá voi lớn nhất tại quê hương Hải đội Hoàng Sa ảnh 1
Bộ xương cá voi khổng lồ ở di tích lịch sử văn hóa quốc gia Lăng Tân

Phục dựng xương cá voi lớn nhất tại quê hương Hải đội Hoàng Sa ảnh 2
Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Lăng Tân ở huyện đảo Lý Sơn, nơi lưu giữ nhiều
bộ xương cá voi có kích cỡ lớn nhất Việt Nam hiện nay

Hiện Lăng Tân đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Do chưa có điều kiện phục dựng bảo tồn nên hàng năm ngư dân ở huyện đảo Lý Sơn tự nguyện quyên góp tiền xây nhà kho, cử người gìn giữ, bảo quản bộ xương cá voi khổng lồ này.

Ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn khẳng định việc phục dựng bộ xương cá voi không chỉ nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa liên quan đến đội Hoàng Sa - Trường Sa mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm nhân dân trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trên vùng biển Đông.