Phục dựng cổ phục Việt hay lấy cảm hứng thiết kế thời trang từ cổ phục Việt?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau thành công phục dựng trang phục triều Đinh - Tiền Lê, nhà thiết kế Lê Long Dũng tiếp tục khởi động dự án "Việt phục triều Lý", trong đó có trang phục Vua Lý Thánh Tông và Lý Chiêu Hoàng. Với một số hình ảnh về các mẫu thiết kế thời Lý đưa ra trên trang cá nhân, nhiều người cho rằng, nhà thiết kế nên nhìn nhận lại việc phục dựng cổ phục Việt hay đây là lấy cảm hứng thiết kế thời trang từ cổ phục Việt?

"Việt phục thời Lý" của nhà thiết kế Lê Long Dũng gồm 2 dự án nhỏ với gần 20 mẫu thiết kế đang được thiết kế hoàn chỉnh và sẽ ra mắt trong thời gian tới, khi dịch bệnh được kiểm soát.

Dự án 1 sẽ phục dựng trang phục Vua Lý Thánh Tông, Nguyên phi Ỷ Lan, Hoàng hậu Thượng Dương. Dự án sẽ có sự đồng hành của NSƯT Thành Lộc trong vai Vua Lý Thánh Tông, Á hậu Mâu Thủy trong vai Nguyên phi Ỷ Lan, Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2015 Hương Ly trong vai Hoàng hậu Thượng Dương.

Dự án 2 sẽ phục dựng trang phục của Lý Chiêu Hoàng, dự kiến có 3 nghệ sĩ thể hiện nhân vật này qua 3 cột mốc cuộc đời của Lý Chiêu Hoàng.

Mẫu thiết kế trang phục vua Lý Thánh Tông, nguyên phi Ỷ Lan và hoàng hậu Thượng Dương

Mẫu thiết kế trang phục vua Lý Thánh Tông, nguyên phi Ỷ Lan và hoàng hậu Thượng Dương

Dự án 3 sẽ phục dựng thường phục gồm những bộ trang phục vũ công, trang phục thường ngày, trang phục cưới mang tính ứng dụng cao. Đây là dự án Lê Long Dũng hướng đến các bạn trẻ và những người có đam mê cổ phục.

"Việt phục" là dự án phi lợi nhuận của nhà thiết kế Lê Long Dũng khởi động từ tháng 3-2021. Anh thực hiện dự án "Việt phục" với nhân vật đầu tiên là Thái hậu Dương Vân Nga (triều Đinh - Tiền Lê) cùng sự đồng hành của NSND Bạch Tuyết và Hoa hậu Khánh Vân.

NSƯT Thành Lộc sẽ góp mặt trong dự án

NSƯT Thành Lộc sẽ góp mặt trong dự án

Vì tư liệu trang phục thời Lý không nhiều nên nhà thiết kế Lê Long Dũng cho biết, anh sẽ phục dựng giống bản gốc tới 70-80%. Bên cạnh đó, anh sẽ đưa các thiết kế đương đại vào tác phẩm, để kết nối với giới trẻ.

Bên cạnh những lời chúc mừng nhà thiết kế về dự án nhiều tâm huyết, cũng có không ít ý kiến bày tỏ sự hoài nghi khi nhà thiết kế khẳng định các mẫu cổ phục phục dựng sẽ giống đến 70-80% bản gốc. Bởi vì trong giới cổ phong hiện nay còn đang trầy trật vì tư liệu bị khuyết rất nhiều.

Nhà thiết kế Lê Long Dũng

Nhà thiết kế Lê Long Dũng

Đặc biệt, ở bên dưới bài viết giới thiệu về dự án "Việt phục thời Lý" của Lê Long Dũng còn có ý kiến bình luận thẳng thắn rằng, "trang phục do nhà thiết kế làm nên chỉ mang tính chất giải trí, trình diễn, chứ nói rằng đó là quốc phục của nhà Lý, nhất là đối với những người đam mê cổ phục Việt thì hơi sai".

Trước những bình luận trái chiều này, nhà thiết kế Lê Long Dũng đều chọn cách im lặng. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau khi được một kênh truyền hình đăng tin về dự án, anh đã bày tỏ niềm vui mừng, hạnh phúc và quyết tâm thực hiện dự án. Trên trang cá nhân, anh viết: "Cống hiến và học hỏi, kế thừa và phát huy, làm mọi việc từ tâm và hết sức mình. Dũng và mọi người sẽ còn cố gắng nhiều hơn nữa. Mình cùng cố gắng nha mọi người ơi".