TP.HCM:

Phụ xe tải đâm thẳng CSGT và bỏ chạy 10km

ANTĐ - Trong khi lái chính xuống xe, làm việc với lực lượng CSGT, thì trên ca-bin bất ngờ phụ xe Biển rồ ga, bỏ chạy liền 10km, sau khi đã đâm vào thượng sĩ Nguyễn Hải Quân.

Sáng 16/10 thông tin từ cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Phạm Duy Biển (SN 1981, ngụ huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) để điều tra, xử lý về hành vi “chống người thi hành công vụ”. Bước đầu Biển đã thừa nhận hành vi khi đã điều khiển xe tải đâm thẳng vào 1 thượng sĩ CSGT và trốn chạy đến cùng vào đêm 15/10.

Theo thông tin ban đầu, 21h10 đêm 15/10 tổ tuần tra kiểm soát thuộc đội CSGT Rạch Chiếc, phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) công an TP.HCM gồm thiếu úy Nguyễn Anh Dũng và thượng sĩ Nguyễn Hải Quân đang làm nhiệm vụ tại tuyến Quốc lộ 1A, đoạn trước cổng trường đại học Nông Lâm, TP.HCM thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Lúc này tổ công tác phát hiện xe tải (loại 5 tấn) mang BKS: 17K-6388 chạy lấn tuyến trên Quốc lộ 1A, theo hướng từ cầu vượt Sóng Thần về khu du lịch Suối Tiên, nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Xe tải tấp vào sát lề cách cổng trường đại học Nông Lâm TP.HCM khoảng 100m. Lúc này 1 người xuống xe, được xác định là tài xế Phạm Văn Trung (SN 1984, ngụ huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) làm việc. Nhưng xe tải vẫn nổ máy, phụ xe Phạm Duy Biển đang ngồi trên buồng lái.

Tài xế Trung đã không xuất trình được giấy tờ xe và có hành vi hối lộ CSGT. Thượng sĩ Nguyễn Hải Quân cương quyết không nhận tiền và cảnh cáo. Bất ngờ phụ xe Biển lái xe tháo chạy. Ngay lập tức thượng sĩ Quân điều khiển mô tô chuyên dụng đuổi theo, chặn trước đầu xe.

Hiện trường truy đuổi chiếc xe tải bỏ chạy

Thượng sĩ Quân ra hiệu dừng xe nhưng Biển vẫn đạp ga, lao thẳng xe tải vào đồng chí Quân và chiếc mô tô chuyên dụng. Rất may, bằng phản xạ nghiệp vụ, trong giờ phút nguy hiểm ấy thượng sĩ Quân kịp phóng người thoát ra khỏi đầu chiếc xe tải, bị thương tích nhẹ. Còn chiếc mô tô chuyên dụng của CSGT bị ô tô kéo đi, cày nát trên mặt đường.

Khi vụ việc xảy ra, tài xế Trung đã bỏ đi khỏi hiện trường. Trong đó chiếc xe tải lao như bay, hướng về TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tổ công tác lập tức báo về đơn vị xin thêm lực lượng chi viện và cả CSCĐ tham gia truy đuổi, mặt khác liên lạc đề nghị đội CSGT – trật tự phản ứng nhanh, công an TP.Biên Hòa phối hợp chốt chặn.

Sau khi tháo chạy gần 10km, tại KCN Amatar, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, tài xế Biển và chiếc xe tải đã bị lực lượng CSGT TP.Biên Hòa chặn bắt được. Hiện vụ việc đang được công an quận Thủ Đức, TP.HCM điều tra, xử lý.