“Phu vàng” buôn ma túy

ANTĐ - Thực hiện kế hoạch giải quyết điểm phức tạp về ma túy tại thôn Chu Quyến, xã Chu Minh, ngày 18-12, CAH Ba Vì đã bắt quả tang Đỗ Công Chiến (SN 1981) - đối tượng chuyên cung cấp “hàng trắng” cho các con nghiện quanh địa bàn.

Đối tượng Đỗ Công Chiến

Cách đây khoảng 2 tháng, trinh sát Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy - CAH Ba Vì phát hiện Đỗ Công Chiến liên quan đến đường dây mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy mà vai trò của đối tượng này giống như một đại lý bán lẻ. Theo tài liệu của cơ quan công an, Chiến nghiện từ lâu, năm 2009 được đưa đi cai nghiện bắt buộc nhưng sau một thời gian đã trốn trại. Việc mua bán trái phép ma túy do Chiến tổ chức diễn ra hàng ngày, được nhiều đối tượng nghiện trên địa bàn các xã Chu Minh, Vật Lại và thị trấn Tây Đằng tìm đến. Bí mật theo dõi, khoảng 19h30 ngày 18-12, lực lượng cảnh sát bắt quả tang Đỗ Công Chiến đang tàng trữ trái phép 4 cục ma túy tại khu vực bến đò Chu Minh.

Qua đấu tranh, đối tượng này khai nhận đang trên đường mang ma túy đi bán cho một đối tượng nghiện ở xã bên cạnh. 3 năm trở về trước, Chiến “bập” vào ma túy khi đi làm công nhân khai thác vàng ở khu vực thượng nguồn sông Đà. Do thu nhập từ việc làm “phu vàng” không đủ tiền mua “hàng trắng”, Đỗ Công Chiến đã bỏ về quê rồi móc nối, mua heroin từ một số đối tượng buôn bán ma túy chuyên nghiệp ở các tỉnh lân cận để sử dụng và bán kiếm lời. Hoạt động mua bán, sử dụng trái phép mua túy của Chiến suốt nhiều tháng ròng diễn ra bí mật vì “khách” của đối tượng này chỉ gồm những người từng đi khai thác vàng cùng với y. Trong khi, Chiến luôn giấu vợ con việc hút, chích ma túy. Hiện CAH Ba Vì đang tạm giữ hình sự Đỗ Công Chiến để củng cố hồ sơ xử lý về hành vi mua bán trái phép ma túy.