"Phù phép" hạt cây hoa súng thành "tiên dược" để đi lừa đảo

ANTĐ - Mua hạt khiếm thực (hạt cây hoa súng) giá rẻ, Thúy và đồng bọn "phù phép" thành "tiên dược", chữa được bách bệnh bán cho nạn nhân với giá trên trời... 

"Phù phép" hạt cây hoa súng thành "tiên dược" để đi lừa đảo ảnh 1
Nguyễn Thị Thúy và đồng bọn tại cơ quan điều tra

"Câu kết làm ăn"

Hôm nay 23-12, CAQ Tây Hồ cho biết, hiện cơ quan CSĐT - CAQ Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 4 bị can gồm: Nguyễn Thị Thúy (SN 1975), Trần Thị Hồng (SN 1971), Nguyễn Thị Linh và Nguyễn Thị Hợp (cùng SN 1984) đều trú tại xóm Me (xã Đông Cao, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thời gian gần đây, Nguyễn Thị Thúy nghe người dân gần nhà bàn tán về việc có một nhóm đối tượng chuyên lừa đảo bằng hình thức bán hạt "bạch tiêu" hưởng lợi. Hám lời, bất chấp vi phạm pháp luật, Thúy tìm đến một số hiệu thuốc Nam ở tỉnh Bắc Giang mua loại hạt cây ruột màu trắng, vỏ ngoài màu nâu đỏ và mang về rủ Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Linh và Nguyễn Thị Hợp cùng đi lừa đảo.

Để chiếm được lòng tin của khách hàng, các đối tượng bàn nhau và lên một kế hoạch khá hoàn hảo. Hợp và Hồng được phân công đi vào trong các chợ trên địa bàn TP Hà Nội tìm những phụ nữ bị mộng mắt, mắt đỏ, mắt mờ... rồi tiếp cận và khuyên những người này nếu không chữa trị sớm sẽ bị chuyển sang ung thư.

Nếu những người này bắt chuyện, Hợp sẽ hướng dẫn họ mua hạt bạch tiêu về để uống, còn Hồng có nhiệm vụ chọn thời điểm thích hợp để tiếp cận và chỉ địa điểm có bán hạt bạch tiêu (vị trí Thúy đang chờ).

Sau đó, các đối tượng dẫn người bị hại đến gặp Thúy. Tại đây, Hồng sẽ tham gia mua hàng còn Hợp bỏ đi. Linh chọn thời điểm thích hợp cũng sẽ tham gia giả vờ mua hàng, tranh đoạt cùng người bị hại để "làm" giá hạt bạch tiêu khiến cho bị hại bỏ ra một khoản tiền lớn mới mua được.

Nguyễn Thị Thúy

 

Khoảng 7h ngày 13-12, Thúy cùng Hồng, Hợp và Linh đi 2 xe máy đến khu vực chợ Xuân Đỉnh (phường Xuân Đỉnh, quận Tây Hồ, Hà Nội) để lừa đảo. Theo kế hoạch, Thúy và Linh đứng ngoài ngã ba Phạm Văn Đồng - Đỗ Nhuận, Hợp và Hồng đi vào trong chợ.

Đừng để "tiền mất tật mang"

Tại đây, Hợp quan sát thấy chị Nguyễn Thị Th (SN 1990, ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm) mắt có vấn đề nên tiến lại làm quen và "bắt bệnh" miễn phí. Hợp phán, chị Th cần phải mua hạt bạch tiêu uống mới khỏi. Ngay sau đó, Hồng giả vờ không quen biết Hợp cùng tiếp cận chị Th, mô tả hình dáng hạt "bạch tiêu", sau đó chỉ cho chị Th địa điểm có bán hạt "bạch tiêu" (chỗ Thúy đang đứng chờ).

Hồng cùng Hợp dẫn chị Th ra gặp Thúy. Hợp bỏ đi còn Hồng giả vờ hỏi mua hàng cùng với chị Th. Lúc này, Linh xuất hiện và giả vờ hỏi mua hàng. "Bộ ba" cùng nhau "kẻ tung người hứng" để Thúy phát giá, 5 triệu đồng/1 thang thuốc (tương đương 0,5kg hạt bạch tiêu).

Hồng và chị Th mặc cả xuống còn 4,5 triệu đồng/1 thang thuốc thì Thúy đồng ý bán. Tưởng mua được rẻ, chị Th đã bị các "siêu lừa" đưa vào bẫy. Do trong người chỉ có 1 triệu đồng nên chị Th đã đến máy ATM đầu ngõ 445 Lạc Long Quân (phường Xuân La, quận Tây Hồ) để rút tiền đưa cho Thúy.

Sau khi cầm tiền và trao thuốc cho chị Th, Thúy căn dặn chị Thương khá kỹ về cách sử dụng. Để tránh bị người nhà chị Th phát hiện, lật tẩy hành vi lừa đảo của Thúy và đồng bọn, Thúy dặn chị Th "khi mang thuốc về không được cho ai biết, đầu tiên phải lấy ra 9 hạt cho vào cốc pha uống như pha chè. Khi uống phải uống đủ 9 ngụm hết cốc thuốc".

Hý hửng sau mua được thuốc, chị Th mang thuốc về sử dụng theo lời dặn của "thần y" nhưng không thấy có phản ứng gì nên biết mình bị lừa đảo. Chiều 14-12, khi Thúy cùng Hồng, Hợp và Linh đi đến khu vực chợ Xuân La để thăm dò địa bàn thì bị chị Th và người dân phát hiện đưa về CAP Xuân La làm rõ hành vi lừa đảo của Thúy và đồng bọn.

Hạt cây hoa súng được Thúy và đồng bọn "phù phép" thành "tiên dược" mang đi lừa đảo, bán với giá trên trời


Ngày 17-12, CAQ Tây Hồ đã trưng cầu Viện Dược liệu (Bộ Y tế) giám định số hạt thu giữ của Nguyễn Thị Thúy và đồng bọn. Kết quả giám định cho thấy, số hạt trên là hạt khiếm thực (hạt của cây hoa súng), không có tác dụng chữa đau mắt cho người cũng không chữa được các chứng bệnh nan y, mà chỉ có công dụng kiện tỳ, bổ thận dùng để chữa bệnh đi tiểu đêm... Giá hạt khiếm thực này bán trên thị trưởng khoảng 350.000 đồng/kg.