“Phù phép” biến đá nhỏ thành đại thạch kiểng

ANTĐ - Chỉ cần tưới a xít vào trong khoảng thời gian nhất định là đã có thạch kiểng mang mầu sắc ưng ý.

Chơi kiểng đá “khủng” đang rầm rộ trong giới “đại gia” chơi phong thủy đá. Nắm bắt được nhu cầu của giới tầm đại thạch kiểng, người dân bám quốc lộ 21 đoạn chạy qua huyện Bình Lục, Hà Nam đã chế tác ra những đại thạch sơn cao ngất bằng ngôi nhà 3 tầng.

Được biết, để có những khối đá lớn như vậy họ mua từ Ninh Bình, Thanh Hóa chở ô tô ra. Và để biến những trụ đá cao đến chục mét như vậy, họ phải chắp vá để cốt sao trông thật hoành tráng chứ không mấy khi nghĩ đến việc nguy hiểm.

Người dân cho biết, để có được những sắc mầu như ý, họ đã dùng hóa chất a xít để ngâm hoặc tẩy. Còn việc gắn đá thành trụ cột lớn trong bộ thạch kiểng, họ cũng chỉ bằng xi măng và đũa sắt để chắp các khối đá vào nhau.

Từ những tảng đá bình thường, qua tay thợ sẽ thành đại thạch kiểng
và đẹp thì có đẹp nhưng người chơi không biết đâu mà lần vì sự nguy hiểm.

Tời dựng thạch kiểng

Kê chèn sau đó chít xi măng là xong

Nguy hiểm ngay từ khâu chế tác đại thạch kiểng

Khoan đá nhỏ để chắp thành trụ đá lớn, sự nguy hiểm không chỉ
có từ khi làm mà còn mang đến cho cả người chơi

Những núi đá tự nhiên nhỏ dần vì sự đam mê đại thạch kiểng gia tăng của các đại gia

Dọc QL 21 giờ thành khu " thạch lâm"

"Phù phép" cho đại thạch kiểng

Những mũi khoan được đính ghép để làm đại thạch kiểng

Những trụ đá kiểng cao lớn gấp nhiều lần xe khách 24 chỗ ngồi và phải dùng nhiều
“kỹ xảo” để chắp vá lên. Và chỉ cần ngâm a xít trong thời gian ngắn
là đá chuyển từ

màu sáng thành màu đen như thế này.