Phụ nữ thường căng thẳng hơn nam giới

ANTĐ - Phụ nữ gần như căng thẳng gấp đôi nam giới, theo một nghiên cứu quốc tế do Đại học Cambridge vừa công bố. Ngoài phụ nữ, người dưới 35 tuổi cũng thường bị ảnh hưởng bởi những vấn đề về sức khỏe tâm thần (chẳng hạn như căng thẳng, lo lắng). 

Theo công trình nghiên cứu mới nhất của Đại học Cambridge, tỷ lệ người rối loạn lo âu cao nhất là ở Bắc Mỹ, cứ 100 người có 8 người bị ảnh hưởng, còn tỷ lệ này thấp nhất ở khu vực Đông Nam Á với chưa đến 3 trên 100 người gặp phải vấn đề tâm lý này.

Olivia Remes - một trong những tác giả của công trình nghiên cứu trên cho biết, rối loạn lo âu có thể làm cho cuộc sống trở nên cực kỳ khó khăn với một số người và điều quan trọng là đội ngũ y tế cần biết được nhóm người nào có nguy cơ cao để giúp họ điều trị.