Phụ nữ sợ sinh con trở dạ lâu hơn

ANTĐ - Phụ nữ sợ sinh con có thể thêm phần lo lắng khi một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng, thời gian “lâm bồn” của họ sẽ lâu hơn, thường là 8 tiếng so với 6,5 tiếng của những sản phụ không sợ sinh con.

Theo các tác giả nghiên cứu của bệnh viện Đại học Akershus thuộc Đại học Oslo, Nauy khoảng 5% đến 20% phụ nữ mang thai sợ sinh con. Nguyên nhân khá đa dạng, vì tâm lý có sẵn, vì sinh con lần đầu hay những người từng gặp “sự cố” trong sản khoa. Các nhà nghiên cứu đã khảo sát 2.206 phụ nữ từ khi mang thai 32 tuần tuổi đến khi sinh con, thời gian trở dạ của những phụ nữ sợ sinh con so với các bà mẹ khác lâu hơn 1 tiếng 32 phút. Việc kéo dài thời gian làm tăng nguy cơ trong quá trình sinh đẻ. Tuy nhiên, 89% bà mẹ này vẫn vượt lên nỗi sợ hãi để sinh con bằng phương pháp tự nhiên, ít hơn một chút so với tỷ lệ thành công là gần 93% ở phụ nữ “không sợ đẻ”. 

Các tác giả đã đưa ra hai giả thuyết giải thích tại sao phụ nữ sợ sinh con lại mất thời gian hơn: Một là tâm lý căng thẳng kích thích việc sản sinh kích thích tố căng thẳng, trong quá trình trở dạ, nếu sản phụ căng thẳng có thể làm suy yếu việc co bóp tử cung; Thứ hai là người mẹ khi lâm bồn do sợ hãi có thể ảnh hưởng đến giao tiếp với nhân viên y tế, dẫn đến trì hoãn không cần thiết. Ông John Thorp - Tổng Biên tập của Tạp chí Quốc tế về Sản và Phụ khoa khi đăng tải nghiên cứu này nhận xét: “Điều này cho thấy, phụ nữ sợ sinh con nhiều khả năng cần can thiệp sản khoa, do đó bác sỹ sản khoa và nữ hộ sinh cần khảo sát kỹ hơn để có sự hỗ trợ và tư vấn thích hợp”.