Phụ nữ sẽ giảm ham muốn tình dục sau tuổi 30?

ANTĐ - Một người phụ nữ không thể đạt được cực khoái thì liệu cô ấy có gặp phải vấn đề gì bất thường không?

Bạn gái: Tôi năm nay 31 tuổi và đã ly hôn. Tôi có một số thắc mắc muốn nhờ chuyên gia giải đáp. Thứ nhất là nếu một người phụ nữ không thể đạt được cực khoái thì liệu cô ấy có gặp phải vấn đề gì bất thường không? Thứ hai là ham muốn của phụ nữ sẽ giảm sau tuổi 30 có đúng không? Tôi rất mong chuyên gia sớm giúp tôi giải tỏa những thắc mắc này vì không phải chỉ có mình tôi mà còn hàng triệu phụ nữ khác cũng có những băn khoăn như tôi mà không biết hỏi ai.

Chuyên gia:

 - Với câu hỏi thứ nhất của bạn, tôi dám khẳng định rằng đây là một than phiền về đời sống tình dục mà những phụ nữ tuổi 20 hoặc 30 hay đề cập nhất với chuyên gia về sức khỏe tình dục. Trong bất cứ trường hợp nào như vậy, tôi đều rất muốn biết mức độ thoải mái hoặc căng thẳng trong suy nghĩ của bạn về chuyện “quan hệ vợ chồng”. Liệu bạn có cảm giác tội lỗi hay lo sợ mất kiểm soát khi đạt được cực khoái hay không.

- Với câu hỏi thứ nhất của bạn, tôi dám khẳng định rằng đây là một than phiền về đời sống tình dục mà những phụ nữ tuổi 20 hoặc 30 hay đề cập nhất với chuyên gia về sức khỏe tình dục. Trong bất cứ trường hợp nào như vậy, tôi đều rất muốn biết mức độ thoải mái hoặc căng thẳng trong suy nghĩ của bạn về chuyện “quan hệ vợ chồng”. Liệu bạn có cảm giác tội lỗi hay lo sợ mất kiểm soát khi đạt được cực khoái hay không.

Phụ nữ nên học cách thoải mái và quen thuộc với chính cơ thể và hành vi tình dục của mình. Đây là điều mà nhiều phụ nữ không có được. Tất cả các phụ nữ đều gặp vấn đề này, hãy lạc quan lên. Không có điều gì bất thường xảy ra với bạn cả. Tất cả phụ nữ đều có thể được truyền đạt về cách để đạt cực khoái. Bạn chỉ cần tới gặp một chuyên gia hay bác sĩ giỏi về sức khỏe tình dục là có thể được tư vấn để giải quyết vấn đề này.

- Với câu hỏi thứ hai, quan niệm phụ nữ giảm ham muốn sau tuổi 30 là hoàn toàn sai lầm. Trên thực tế, phụ nữ ở độ tuổi này bắt đầu nghĩ nhiều hơn tới “chuyện ấy” vì khi đó họ thoải mái hơn với cơ thể và phản ứng tình dục của mình.

Cực khoái của phụ nữ ở độ tuổi này cao hơn và kéo dài hơn. Sự tự tôn và nhận thức về bản thân được tăng lên góp một phần không nhỏ giúp người phụ nữ đạt được cực khoái. Và cho dù bạn đang ở đâu đi nữa thì bạn cũng phải vượt qua ngưỡng tâm lý này và mong đợi niềm vui trong “chuyện ấy” trong vài năm tới. Tôi mong rằng bạn sẽ vượt qua tất cả những tiêu cực xảy ra từ cuộc hôn nhân trước.

Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc đích thực của mình!