Phụ nữ lái xe - coi chừng tác hại

ANTĐ - Sở hữu một chiếc xe bốn bánh vẫn đang là mơ ước của nhiều người, song hãy thử hỏi một người thường xuyên phải di chuyển bằng xe hơi xem họ có cảm giác thư thái và an toàn mỗi khi cánh cửa xe sập lại?

Việc lái xe trước tiên rất có hại cho thính giác và thị giác. Sau một thời gian lái xe, đôi tai vốn rất thính của bạn có cảm giác kém hẳn đi. Đó là hậu quả của việc tai thường xuyên phải nghe tiếng ồn của động cơ, còi xe và cả những âm thanh hỗn tạp khác trên đường. Khi lái xe, bạn sẽ phải tập trung nhìn thẳng về phía trước, đồng thời còn phải thường xuyên quan sát gương chiếu hậu, khiến mắt bị mỏi mệt. Hiện tượng mỏi mắt rất khó xua đi trong chốc lát, nó sẽ khiến bạn mất tập trung.

Tuy vậy, nguy hại nhất đối với phụ nữ khi lái xe vẫn là tình trạng bệnh phụ khoa. Việc phải ngồi lâu trong xe khiến bộ phận vốn hết sức nhạy cảm đó luôn bị ẩm ướt, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi. Mặt khác, phụ nữ nói chung vốn đã được coi là những người thiếu bình tĩnh, nóng vội, vậy thì việc lái xe chẳng khác nào “mảnh đất màu mỡ” cho tật xấu đó phát huy. Luôn trong trạng thái căng thẳng thần kinh, tâm trạng lo lắng, chất dịch chua trong dạ dày sẽ tăng lên đáng kể, khiến niêm mạc dạ dày chịu áp lực lớn hơn. Đó là nguyên nhân khiến phụ nữ lái xe dễ bị viêm dạ dày cấp.

Cuối cùng, chớ tưởng ngồi trong xe là bạn tránh được mọi nguy cơ về da. Chính phụ nữ lái xe thường xuyên lại có nguy cơ bị ung thư da cao hơn thông thường, bởi khi lái xe vào mùa hè nắng gắt, da đầu, mặt, tay rất dễ bị viêm do tác động của tia tử ngoại.