Phụ nữ Iran không được làm tổng thống

ANTĐ - Hội đồng Bảo vệ Hiến pháp Iran vừa đưa ra phán quyết rằng phụ nữ nước này không được phép ứng cử trong cuộc chạy đua Tổng thống dự kiến diễn ra ngày 14-6 sắp tới. 

Có 30 phụ nữ đăng ký ứng cử Tổng thống nhưng giải thích mới nhất này đã chấm dứt cuộc tranh luận về sự tham gia của phụ nữ trong cuộc bầu cử Tổng thống Iran. Tuy nhiên, phụ nữ có thể ứng cử vào Quốc hội và làm Nghị sỹ ở Iran. Danh sách ứng cử viên cuối cùng sẽ được công bố vào thứ ba tuần sau  (21-5). Trong các cuộc bầu cử trước năm 2009, có 475 người đăng ký làm ứng viên Tổng thống nhưng danh sách ứng viên cuối cùng được Hội đồng Bảo vệ Hiến pháp đưa ra chỉ có 4.