Phụ nữ hay lo lắng dễ mắc bệnh tim

ANTĐ - Qua theo dõi những phụ nữ không mắc bệnh tim, các nhà nghiên cứu Đại học Quebec (Canada) phát hiện ra những người thường xuyên lo lắng giảm 75% lưu lượng máu đến tim so với những người khác. 

Phụ nữ hay lo lắng dễ mắc bệnh tim ảnh 1

Kết quả chỉ ra các triệu chứng lo âu như khó chịu ở ngực hoặc đánh trống ngực ở phụ nữ cũng có thể là dấu hiệu của bệnh tim. Theo các chuyên gia y tế, rối loạn lo âu xuất hiện phổ biến ở phụ nữ và những triệu chứng của cơn đau tim cũng khác nam giới. Chẳng hạn như, đối với cả nam và nữ, đau ngực hoặc khó chịu ở ngực là triệu chứng đau tim phổ biến nhất, nhưng phái yếu còn hay bị khó thở, đau lưng hoặc đau hàm, cổ, cổ họng, bụng, buồn nôn và nôn.