Phụ nữ cũng phải chịu cảnh “chưa đến chợ đã hết tiền”?

ANTĐ - Theo một nghiên cứu mới đây thì không chỉ có nam giới xuất tinh sớm mà cũng có một tỷ lệ đáng kể phụ nữ lên “đỉnh” quá sớm trong khi “yêu”.

Xuất tinh sớm vốn là một hiện tượng y khoa liên quan tới nam giới nhưng các nhà nghiên cứu muốn khám phá xem liệu phụ nữ có phải chịu chung cảnh này không.

Để tìm hiểu vấn đề này, các nhà khoa học đã tiến hành một khảo sát bao gồm 510 phụ nữ tại Bệnh viện Maglhaes Lemos, Bồ Đào Nha.

Một bản câu hỏi đã được gửi theo mô hình nghiên cứu cắt ngang tới những phụ nữ trong độ tuổi từ 18-45, những người cho biết thường xuyên đạt khoái cảm quá sớm, xem liệu họ có cảm thấy mất kiểm soát trong thời gian đạt cực khoái và xem liệu vấn đề này có thất vọng hay không.

Khảo sát cho thấy 40% số đối tượng bị rối loạn chức năng tình dục, trong đó 3% số phụ nữ thông báo: với họ, tình trạng đạt cực khoái sớm là một vấn đề sức khỏe tình dục mạn tính.

Serafim Carvalho, nhà nghiên cứu chính cho biết: “Đối với phụ nữ, đạt cực khoái sớm là vấn đề gây nhiều khó chịu hơn đối với nam giới”.

Các nhà nghiên cứu hy vọng các kết quả này sẽ khuyến khích nghiên cứu thêm về rối loạn tình dục ở phụ nữ, một vấn đề y khoa ít được quan tâm.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Sexologies.