Phụ nữ CATP Hà Nội: Tự chủ, đoàn kết, sáng tạo

ANTĐ - 48 lượt tập thể và 494 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng; trong đó có 3 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 33 Bằng khen của Bộ Công an, 29 cá nhân được các Giải thưởng Phụ nữ Thủ đô, Phụ nữ Công an, Thanh niên Công an tiêu biểu và danh hiệu “Người tốt, việc tốt”… Đó là những con số cụ thể ghi nhận kết quả phong trào thi đua của cán bộ, hội viên phụ nữ CATP Hà Nội trong thực hiện công tác chuyên môn và công tác hội thời gian qua...

Hội Phụ nữ CAH Thanh Trì tận tình phục vụ nhân dân

Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm

“Dù ở bất kỳ lĩnh vực công tác nào, cán bộ, hội viên phụ nữ CATP đều tích cực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” - Đại tá Lê Thị Hồng Lan, Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP Hà Nội khẳng định. Luôn chú trọng bổ sung nguồn cán bộ trẻ có trình độ, năng lực, được tiếp cận công nghệ và khoa học kỹ thuật, có bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, ý chí phấn đấu, khắc phục khó khăn; đây là những điều kiện thuận lợi để các cấp Hội Phụ nữ trong CATP thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, công tác hội và phong trào phụ nữ. 

Trên cơ sở 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá do Hội Phụ nữ CATP đề ra, các cấp hội phụ nữ công an cơ sở đã tập trung chỉ đạo cán bộ, hội viên nâng cao vai trò trách nhiệm, đoàn kết, chủ động sáng tạo đăng ký đảm nhiệm những công trình, phần việc thiết thực phục vụ nhân dân. Tiêu biểu như Hội Phụ nữ Phòng CSGT với công trình “Tăng cường nữ Cảnh sát giao thông tham gia chỉ huy, điều khiển giao thông trong giờ cao điểm” tại 15 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố. Hội Phụ nữ Phòng CSGT đường thủy với công trình “Bến đò kiểu mẫu tại xã Chương Dương, huyện Thường Tín”… Thông qua các công trình, cán bộ, hội viên đã tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu và nâng cao ý thức chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống tai nạn trên sông nước, tai nạn đường bộ, đường sắt... 

Bám sát sự chỉ đạo của Hội Phụ nữ CATP về đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nhiều phần việc do hội phụ nữ các phòng nghiệp vụ và công an các quận, huyện, thị xã đảm nhiệm đã góp phần cùng toàn lực lượng Công an Hà Nội xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô thân thiện, tận tụy phục vụ nhân dân. Đó là cán bộ hội viên phụ nữ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH CAH Thanh Trì tăng cường thời gian xuống các xã xa trung tâm phục vụ việc cấp đổi, cấp lại CMND, không để người dân phải đi lại nhiều lần. Hội viên phụ nữ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH CAQ Hoàn Kiếm đã năng động đề xuất chỉ huy CAQ thay đổi, chuyển “lịch” sang buổi tối, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh làm CMND, được các phụ huynh rất hoan nghênh...

Ấm áp những tấm lòng

Cùng với việc triển khai thực hiện hiệu quả công tác nhiệm vụ chuyên môn, Hội Phụ nữ CATP chỉ đạo các cấp hội phụ nữ cơ sở làm tốt công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, các hoạt động từ thiện, công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. 

Từ năm 2013 đến nay, Hội Phụ nữ CATP đã đề xuất, trích từ quỹ “Phòng chống thiên tai, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo trong lực lượng CAND” và tổ chức tặng quà cho 375 cháu dưới 18 tuổi là con thương binh, liệt sỹ, các cháu mồ côi cha mẹ, các cháu bị khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo. Nhiều hội phụ nữ cơ sở đã phát động hội viên quyên góp, ủng hộ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo. Như Hội Phụ nữ công an các quận Long Biên, Hoàn Kiếm tổ chức tặng quà cho trẻ em nghèo tỉnh Điện Biên và tỉnh Hà Giang; Hội Phụ nữ Phòng Hồ sơ Cảnh sát tặng quà cho các bệnh nhi nghèo tại khoa thận Bệnh viện Nhi Trung ương. Hội Phụ nữ Báo ANTĐ phối hợp với bệnh viện CATP tổ chức khám chữa bệnh miễn phí và cấp thuốc cho trên 100 trường hợp gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công tại huyện Thạch Thất... Đem những tấm lòng thơm thảo, đùm bọc đến với nhiều hoàn cảnh khó khăn, đó là tâm nguyện giản dị của mỗi cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ CATP.