Phụ nữ béo phì nên giảm cân trước khi mang thai

ANTD.VN -Theo các chuyên gia y tế Mỹ, phẫu thuật giảm béo phì trước khi mang thai sẽ có lợi cho mẹ, mà không gây nguy hại cho con. 

Những người phụ nữ trải qua phẫu thuật giảm cân có thể giảm nguy cơ sinh mổ và trẻ sinh ra có trọng lượng lớn hơn bình thường.

Theo các chuyên gia y tế Mỹ, phẫu thuật giảm béo phì trước khi mang thai sẽ có lợi cho mẹ, mà không gây nguy hại cho con. Nghiên cứu trước đây cho thấy, phụ nữ béo phì phải đối mặt với nguy cơ biến chứng thai kỳ.

Mới đây, các nhà điều tra thống kê từ 5 nghiên cứu khảo sát ở những phụ nữ mang thai và sinh con sau khi phẫu thuật giảm cân và so sánh kết quả với những phụ nữ béo phì không phẫu thuật.

Kết quả cho thấy, 1% số phụ nữ phẫu thuật giảm cân trước khi mang thai sinh mổ, so với 38% phụ nữ béo phì không phẫu thuật giảm cân. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra những phụ nữ phẫu thuật giảm cân ít có khả năng sinh con có trọng lượng lớn bất thường.