Câu chuyện chưa có hồi kết

Câu chuyện chưa có hồi kết

ANTĐ - Trước những thông tin về trường Mầm non Maple Bear cho học sinh dùng bữa ăn kém chất lượng, chiều 28-5, ông Thomas Chan - Tổng Giám đốc trường Mầm non Maple Bear đã có cuộc trao đổi với báo chí về các nội dung liên quan.
Chưa tìm được tiếng nói chung

Chưa tìm được tiếng nói chung

ANTĐ - Ngay sau khi có những thông tin về trường Mầm non quốc tế Maple Bear cho học sinh sử dụng thức ăn không đảm bảo chất lượng, cuối tuần trước, Công ty TNHH Cơm Việt  - nơi cung cấp suất ăn cho các cháu trường Mầm non quốc tế Maple Bear ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai đã đóng cửa. 

Rối mù vụ cô giáo "lỡ tay" làm gãy răng, giập miệng học sinh

Rối mù vụ cô giáo "lỡ tay" làm gãy răng, giập miệng học sinh

ANTĐ - Thấy học sinh nói chuyện riêng trong lớp, cô giáo dự khuyết đã bắt cháu lên bàn đầu ngồi và úp mặt xuống bàn. Khi thấy em ngước mắt lên liếc ngược, liếc xuôi cô giáo này liền dùng tay dập đầu cháu xuống bàn làm miệng cháu chảy máu, một chiếc răng hàm trên bị gãy ra, chiếc răng khác bị lung lay.
Cấm góp quỹ, nhưng không cấm phụ huynh tài trợ (!?)

Cấm góp quỹ, nhưng không cấm phụ huynh tài trợ (!?)

ANTĐ - Trong khi phụ huynh đang trông đợi vào quy định mới về các khoản thu chi của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo hướng không thu theo bình quân, bỏ các khoản thu không phục vụ trực tiếp hoạt động của tổ chức này thì các trường lại lo ngại về việc không thể một mình cáng đáng nổi các chi phí phát sinh...
Nhà trường muốn rộng rãi, học sinh muốn bó sát

Nhà trường muốn rộng rãi, học sinh muốn bó sát

ANTĐ - Độ rộng của chiếc ống quần đồng phục của trường THCS Ngô Sỹ Liên đã khiến phụ huynh phải lên tiếng về cách kiểm tra có phần gắt gao của nhà trường, còn phía nhà trường thì phản bác lại về tình trạng học sinh mặc đồ quá bó, không phù hợp trong môi trường sư phạm.
Sửa đổi quy định sử dụng quỹ phụ huynh: Nhiều lo ngại phát sinh

Sửa đổi quy định sử dụng quỹ phụ huynh: Nhiều lo ngại phát sinh

ANTĐ - Lo ngại một số sửa đổi Điều lệ hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS) gây khó cho các trường thuộc các thành phố lớn, đại diện lãnh đạo quận, huyện của Hà Nội cho rằng quy định quá khắt khe sẽ không đáp ứng được nhu cầu đa dạng của học sinh hiện nay.
Thuốc trị căn bệnh lạm thu đầu năm học

Thuốc trị căn bệnh lạm thu đầu năm học

ANTĐ - Trường nào thu các khoản tiền đầu năm học sai với quy định, hiệu trưởng trường đó bị kỷ luật - Đó là bài thuốc chữa trị căn bệnh lạm thu ở các trường học từ mầm non đến THPT hiện nay.
Biến chứng của bệnh thành tích

Biến chứng của bệnh thành tích

ANTĐ - Tháng 10-2011, Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh bắt đầu thanh tra chuyên đề đầu năm học 2011-2012 ở tất cả các cấp học. Sở thành lập 3 đoàn thanh tra đến các đơn vị trường học chọn ngẫu nhiên và theo đơn thư phản ánh của phụ huynh học sinh.
Tìm giải pháp kiểm soát lạm thu

Tìm giải pháp kiểm soát lạm thu

ANTĐ - Trước hàng loạt thông tin phản ánh trên báo chí về việc thu chi mỗi nơi một mức với nhiều khoản thu phát sinh không rõ mục đích, nằm ngoài quy định, chiều 19-9, lãnh đạo ngành giáo dục Hà Nội đã họp khẩn để tìm biện pháp kiểm soát tình trạng nói trên.
Giám sát chặt tình trạng lạm thu

Giám sát chặt tình trạng lạm thu

ANTĐ - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển khẳng định nội dung cụ thể giảm tải chương trình-sách giáo khoa phổ thông sẽ được công bố trước ngày khai giảng năm học mới. Tình trạng lạm thu cũng sẽ được tăng cường thanh tra theo hướng đổi mới và tiếp tục giảm các khoản thu phải huy động từ phụ huynh.
Không đúng... thành có hại

Không đúng... thành có hại

ANTĐ - Dịch tay chân miệng (TCM) đang lan rộng và diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước. Tại Hà Nội, tuy dịch vẫn trong tầm kiểm soát nhưng nỗi lo bùng phát trong thời gian tới khi các trường nhập học trở lại là rất lớn.
Cần những câu chuyện đời thấm thía

Cần những câu chuyện đời thấm thía

ANTĐ - Là một nhà giáo có tiếng, đồng thời với kinh nghiệm làm báo nhiều năm, TS. toán học Lê Thống Nhất trao đổi về tác động không nhỏ của báo chí tới lĩnh vực giáo dục cũng như mong muốn có thêm nguồn thông tin hữu ích thực sự hấp dẫn bạn đọc hơn với mảng việc nhà nhà đều liên quan này.
Thu phí phải được phụ huynh nhất trí

Thu phí phải được phụ huynh nhất trí

ANTĐ - Trước ngày tựu trường 2 ngày, các trường học ở Hà Nội vẫn đang chờ hướng dẫn các khoản thu chi năm học mới 2011-2012. Mặc dù năm học mới này học phí chưa tăng nhưng nhiều phụ huynh vẫn lo lắng về các khoản thu phát sinh. Bà Nguyễn Ngọc Diệp, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, Sở GD-ĐT Hà Nội đã trao đổi về nội dung này.
Mở rộng thí điểm trong  4 quận nội thành

Mở rộng thí điểm trong 4 quận nội thành

(ANTĐ) - Sau 3 tháng phối hợp giữa ngành giáo dục và CATP Hà Nội thực hiện thí điểm các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT và sử dụng điện thoại di động đúng mục đích, đúng nội quy, quy định trong và ngoài nhà trường, số vụ học sinh trên địa bàn vi phạm giảm đáng kể.