Phụ huynh cảm động trước việc làm của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

ANTĐ - Sáng nay (1-7) diễn ra môn thi đầu tiên kỳ thi THPT Quốc gia 2015. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trực tiếp đi kiểm tra một số cụm thi trên địa bàn Hà Nội, ân cần thăm hỏi các phụ huynh, lực lượng CATP Hà Nội và thanh niên tình nguyện làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho kỳ thi.
Phụ huynh cảm động trước việc làm của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (bên trái) đi kiểm tra công tác tổ chức, giám sát thi tại điểm trường ĐH Bách Khoa Hà Nội lúc 10h sáng nay (1-7)

Phụ huynh cảm động trước việc làm của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ảnh 2

Kết thúc kiểm tra, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam không lên xe ngay mà tiến lại thăm hỏi các tình nguyện viên trường ĐH Bách Khoa


* Cuộc trò chuyện thân mật giữa Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với các tình nguyện viên trường ĐH Bách Khoa:
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Các cháu phải dậy từ mấy giờ, làm nhiệm vụ có mệt không? Một tình nguyện viên: Dạ chúng cháu dậy từ 5h và 6h bắt đầu làm nhiệm vụ ạ. Vất vả nhưng vui ạ.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Vất vả đấy. Thời tiết nắng nóng, anh chị em bảo nhau giữ gìn sức khỏe nhé. Kỳ thi còn tới 3 ngày nữa mới kết thúc đấy.
Một tình nguyện viên: Dạ vâng. Cảm ơn bác.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Bạn này sinh viên năm thứ mấy rồi?
Một tình nguyện viên: Dạ cháu năm thứ nhất ạ.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Năm thứ nhất mà hăng hái xung phong làm tình nguyện là rất đáng khen. Học Bách Khoa có thấy thú vị không?
Một tình nguyện viên: Dạ có ạ. Nhất là Bách Khoa giờ có thêm nhiều bạn nữ theo học, cánh sinh viên nam chúng cháu cũng đỡ "cô đơn" hơn trước ạ.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: (Cười...) Chúc các cháu sức khỏe, hỗ trợ tối đa cho thành công chung của kỳ thi.
Phụ huynh cảm động trước việc làm của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ảnh 3Bắt tay thăm hỏi một chiến sỹ CATP Hà Nội làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn tại điểm thi, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói: "CATP Hà Nội góp sức đắc lực, giúp cho kỳ thi diễn ra an toàn. Thời tiết nắng nóng, anh em chiến sỹ sẽ rất vất vả. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé".
Phụ huynh cảm động trước việc làm của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ảnh 4Trước khi rời điểm thi trường ĐH Bách Khoa, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam không quên thăm hỏi các phụ huynh đã đứng đợi dưới nắng nóng suốt 3 tiếng đồng hồ, thấp thỏm, hồi hộp chờ con hoàn thành bài thi môn Toán. Trò chuyện với phụ huynh Nguyễn Xuân Quý - quê xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định (bên trái ảnh), Phó Thủ tướng ân cần hỏi thăm tình hình nơi ăn, chốn ở và gửi lời chúc thành công tới con phụ huynh này.
Phụ huynh cảm động trước việc làm của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ảnh 5Tiến tới trò chuyện với một phụ huynh cạnh đó đang cầm trên tay túi bánh mỳ, Phó Thủ tướng nói: "Trời nắng nóng mà hai bố con chỉ ăn bánh mỳ thế này sao đảm bảo sức khỏe được", đồng thời dặn dò phụ huynh nhớ mua thuốc hạ nhiệt đề phòng trời nắng nóng có thể ảnh hưởng tới sức khỏe con em mình
Phụ huynh cảm động trước việc làm của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ảnh 6Phụ huynh Nguyễn Xuân Quý hào hứng sau khi được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hỏi thăm, động viên

Chứng kiến hình ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đội nắng, ân cần thăm hỏi các phụ huynh trong đó có mình, ông Nguyễn Xuân Quý chia sẻ: "Thật sự rất bất ngờ và cảm động khi phụ huynh chân lấm tay bùn như chúng tôi được gặp và lại được Phó Thủ tướng chuyện trò rất gần gũi, tình cảm và gửi lời chúc thành công tới thí sinh. Bao nhiêu mệt mỏi đứng đợi từ sáng dưới trời nắng nóng như tiêu tan và cũng rất phấn khởi khi thấy được sự quan tâm của lãnh đạo Chính phủ tới cuộc sống thường nhật và cả những tâm tư của phụ huynh như chúng tôi. Thật sự không biết nói gì hơn ngoài sự xúc động". 

Ông Nguyễn Xuân Quý cho biết thêm mình lên Hà Nội làm nghề bán giày dép rong đã được mấy năm. Ngoài thời gian đưa đón con đi thi tại điểm trường Bách Khoa, thời gian còn lại ông vẫn tranh thủ đi bán hàng để mưu sinh.
Phụ huynh cảm động trước việc làm của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ảnh 7Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo báo cáo với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về các vấn đề liên quan đến việc tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia tại TP Hà Nội
Phụ huynh cảm động trước việc làm của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ảnh 8Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia TP Hà Nội sáng nay (1-7)
Trước khi đi kiểm tra công tác tổ chức thi tại điểm trường ĐH Bách Khoa, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến Sở chỉ huy Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia TP Hà Nội năm 2015 - địa phương có 8 cụm thi.

Tại đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nghe Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn báo cáo kết quả họp trực tuyến với phụ trách của 8 cụm thi, xung quanh việc đảm bảo an ninh, an toàn cho điểm thi cũng như việc tạo điều kiện cho các phụ huynh, học sinh tham gia kỳ thi. 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp có sự tham dự các các đơn vị liên quan trong tổ chức kỳ thi, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: "Công tác chuẩn bị cho kỳ thi, mình đã làm rất tốt rồi. Song điều quan trọng nhất được xã hội quan tâm là làm sao việc trông thi phải rất nghiêm túc. Vì kỳ thi lần này, như Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã nói trước Quốc hội và cử tri cả nước là mình không tạo cú sốc nào cả, chỉ làm để đánh giá một cách nghiêm túc, khách quan chất lượng giáo dục. Tới đây, khâu chấm thi cũng phải đảm bảo khách quan, công bằng tránh dư luận băn khoăn có cụm thi chấm "lỏng tay", có cụm chấm "chặt tay". Tinh thần bây giờ theo tôi là phải theo sát các cụm thi, nếu thí sinh có vấn đề gì thì phải cố gắng tạo điều kiện tối đa cho các cháu làm bài, có gì mình xem xét xử lý sau, vì nếu nhỡ ra thì các cháu không chỉ ảnh hưởng một năm mà có khi là ảnh hưởng cả đời. Thêm nữa, tôi theo dõi thời tiết mấy ngày nay ở Hà Nội và một số nơi nóng quá. Vì vậy nhờ các đồng chí quan tâm, làm sao đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc nhưng phải có biện pháp hỗ trợ, xem có cháu nào gặp vấn đề sức khỏe vì nắng nóng phải kịp thời tạo điều kiện".