Phớt lờ Trung Quốc, Nga mang Amur-1650 lắp BrahMos gạ gẫm Ấn Độ

ANTĐ - Từ lâu, Nga đã có ý định cung cấp các tàu ngầm AIP Amur-1650 (phiên bản xuất khẩu của tàu ngầm Lada).

Giám đốc thiết kế CKB Rubin, ông Igor Molchanov cho biết, Nga có kế hoạch tham gia cuộc đấu thầu mua sáu tàu ngầm cho hải quân Ấn Độ, cạnh tranh cùng các tàu ngầm Scorpene (Pháp), Type-214 (Đức) và S-80 (Tây Ban Nha). Và loại tàu ngầm Nga đưa ra đấu thầu chính là tàu ngầm AIP Amur-1650 mà Trung Quốc đang thèm khát.

Không những thế, để tăng tính cạnh tranh cho Amur-1650, Nga còn đang có kế hoạch tích hợp các tên lửa chống hạm và đối đất siêu âm BrahMos cho loại tàu ngầm này. Đây là sản phẩm hợp tác liên doanh đắc ý nhất giữa Nga và Ấn, dự tính nó sẽ mang lại lợi thế không nhỏ cho tàu ngầm Nga.

Người chiến thắng trong gói thầu cung cấp 6 chiếc tàu ngầm AIP cho hải quân Ấn Độ sẽ chế tạo 2 chiếc ở nước mình, 4 chiếc còn lại sẽ được đóng tại nước này theo các điều khoản chuyển giao công nghệ và dây chuyền sản xuất. Dự kiến, nếu không có gì thay đổi, gói thầu này sẽ chính thức được triển khai trong tháng 10 tới.

Tàu ngầm Amur-1650 sẽ được trang bi tên lửa Brahmos?

Theo ông Molchanov, “khách hàng Ấn Độ chỉ cần bày tỏ với nhà sản xuất rằng các tên lửa này là cần thiết cho tàu ngầm trong hồ sơ dự thầu là chúng tôi sẽ sẵn sàng thực hiện ngay công việc và chỉ cần 5 năm sau, 6 tàu ngầm tích hợp các hệ thống phóng tên lửa BrahMos sẽ được bàn giao.

Tên lửa hành trình siêu âm BrahMos do Nga và Ấn Độ hợp tác chế tạo được bắt đầu đưa vào trang bị vũ khí cho quân đội Ấn Độ từ năm 2005. Tất cả các phiên bản phóng từ máy bay, tàu mặt nước, tàu ngầm và trên mặt đất đều của loại tên lửa này đều đã hình thành.

Tàu ngầm Amur-1650 áp dụng công nghệ động lực AIP thuộc loại hàng đầu thế giới, có thể hành trình dài ngày trên biển, có khả năng phát hiện mục tiêu từ rất xa, di chuyển dưới nước cực êm, gần như không phát ra tiếng ồn. Đồng thời nó có hệ thống vũ khí, trang bị rất mạnh bao gồm các loại tên lửa chống hạm, phòng không, đối đất và vũ khí chống ngầm hiện đại. 

Tên lửa Brahmos, phiên bản phóng từ tàu mặt nước

Suốt từ đầu năm 2012 đến nay, Trung Quốc đã đưa ra đề nghị mua tàu ngầm Amur-1650, phiên bản xuất khẩu của tàu ngầm thuộc dự án 677 Lada của Nga. Tuy vậy, các phương tiện truyền thông Nga đã bác bỏ thông tin hợp đồng mua sắm đã được ký và khẳng định đó chỉ là hợp đồng ghi nhớ về vấn đề Trung Quốc đặt mua chứ chưa có điều khoản nào được đưa ra thỏa thuận.

Trung Quốc sốt sắng mua tàu ngầm AIP Amur-1650 vì tất cả các đối thủ trong khu vực, ngay cả những nước nhỏ hơn cũng đầu tư rất mạnh để sở hữu tàu ngầm AIP. Ngoài các cường quốc như Nhật có tàu ngầm lớp Soryu, Hàn Quốc có tàu ngầm Type 214, các nước nhỏ yếu trên biển Đông như Malaysia, Indonessia, Singaporre… cũng sở hữu những tàu ngầm thông thường AIP rất mạnh của Đức, Thụy Điển, Pháp...