Phóng viên The New York Times bị buộc rời khỏi Trung Quốc

ANTĐ - Phóng viên Chris Buckley của Thời báo New York cùng gia đình ông đã buộc phải rời khỏi Trung Quốc hôm 31-12 vừa qua sau khi chính quyền nước này từ chối gia hạn visa.

Tờ The New York Times cho biết, đây là hành động “trả đũa” sau những bài báo đưa tin về giới lãnh đạo Bắc Kinh, mà cụ thể là các bài báo về khối tài sản khổng lồ của Thủ tướng Trung Quốc, Ôn Gia Bảo. Ngoài ra, Trưởng đại diện của The New York Times tại Bắc Kinh là ông Philip P. Pan cũng chưa được cấp visa, mặc dù đã nộp đơn từ hồi tháng 3-2012. The New York Times nhấn mạnh, thông thường quy trình cấp visa hoặc ủy nhiệm thư cũng chỉ mất vài tuần hoặc lâu là 2 tháng.

Tổng biên tập The New York Times, bà Jill Abramson hy vọng rằng phía Bắc Kinh sẽ tiếp tục cấp visa cho phóng viên của họ để họ tiếp tục tác nghiệp tại Trung Quốc. Hiện tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ chối trả lời mọi câu hỏi về trường hợp của phóng viên The New York Times. Các cơ quan quản lý mạng đã chặn cả 2 phiên bản tiếng Anh và tiếng Hoa của The New York Times ngay sau khi tờ báo này đăng tải bài viết điều tra về khối tài sản khổng lồ của gia đình Thủ tướng Ôn Gia Bảo.