Israel liên tiếp triển khai 2 hệ thống Iron Dome

Israel liên tiếp triển khai 2 hệ thống Iron Dome

ANTĐ - Ngày 25-12, lực lượng phòng vệ Israel đã liên tiếp triển khai 2 khẩu đội tên lửa phòng không Vòm Sắt (Iron Dome) tại miền nam và miền tây nước này nhằm đối phó với các vụ tấn công nhằm vào người Israel trong những ngày qua.
Nhật mua hơn 100 chiếc F-35 quyết đè bẹp không quân Trung Quốc

Nhật mua hơn 100 chiếc F-35 quyết đè bẹp không quân Trung Quốc

ANTĐ - Trong “Đại cương kế hoạch phòng vệ” mới vừa được thông qua tại hội nghị Nội các ngày 17-12, Bộ quốc phòng Nhật đã đề xuất, không quân nước này sẽ mua số lượng hơn 100 chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35 của Mỹ, làm lực lượng máy bay chiến đấu chủ lực thế hệ kế tiếp.
Nhật - Hàn thản nhiên diễn tập giữa ADIZ của Trung Quốc

Nhật - Hàn thản nhiên diễn tập giữa ADIZ của Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 12-12, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tiến hành một cuộc diễn tập tìm kiếm và cứu nạn (SAREX) chung trên biển Hoa Đông, giữa lúc căng thẳng đang gia tăng giữa các quốc gia Đông Bắc Á về các vùng nhận diện phòng không (ADIZ) chồng lấn của họ.
Nhật tăng NSQP 2014 lên gần 50 tỷ USD để đối phó Trung Quốc

Nhật tăng NSQP 2014 lên gần 50 tỷ USD để đối phó Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 09/12/2014, chính phủ Nhật Bản công bố, đại cương phòng vệ mới được xây dựng trong năm nay sẽ điều chỉnh ngân sách quốc phòng năm 2014 lên 4.800 tỷ Yên (46,83 tỷ USD), chủ yếu để tăng cường thể chế của lực lượng phòng vệ (SDF), ứng phó với Trung Quốc và Triều Tiên. 
Nhật “nối dài” phạm vi tác chiến cho máy bay chiến đấu

Nhật “nối dài” phạm vi tác chiến cho máy bay chiến đấu

ANTĐ - Nhật Bản sẽ tiếp tục trang bị cho lực lượng tự vệ trên không thêm 4 chiếc máy bay tiếp dầu, để tăng cường khả năng cho máy bay chiến đấu của Nhật có thể thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các đảo xa ở khu vực biển Hoa Đông một cách thuận lợi.
Nhật sẽ mua thêm 10 tàu hộ vệ để đối phó Trung Quốc

Nhật sẽ mua thêm 10 tàu hộ vệ để đối phó Trung Quốc

ANTĐ - Truyền hình NHK của Nhật Bản, ngày 21-11 đưa tin, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã kiến nghị mua thêm 10 tàu hộ vệ để tăng cường khả năng bảo vệ biển đảo, trước mối đe dọa đang ngày một gia tăng của hải quân Trung Quốc.
Mỹ phủ nhận sẽ giúp Nhật “đả” Trung Quốc ở Senkaku

Mỹ phủ nhận sẽ giúp Nhật “đả” Trung Quốc ở Senkaku

ANTĐ - Bộ quốc phòng Mỹ tuyên bố, báo giới Nhật đưa tin về việc Mỹ-Nhật đã ấn định kế hoạch phòng vệ chung trên đảo Senkaku/Điếu Ngư là "không chính xác", đồng thời tái khẳng định Mỹ không thay đổi lập trường về vấn đề này.
Lộ diện Bản danh sách vũ khí siêu đẳng 2014 của Nhật

Lộ diện Bản danh sách vũ khí siêu đẳng 2014 của Nhật

ANTĐ - Bộ quốc phòng Nhật Bản vừa công bố bản báo cáo sơ bộ dự toán ngân sách phòng vệ năm 2014. Trong đó đặc biệt đáng chú ý là các kế hoạch mua sắm và triển khai vũ khí, trang bị hiện đại để đối phó với Trung Quốc và Triều Tiên.
Nhật Bản phản đối dùng vũ lực thay đổi hiện trạng

Nhật Bản phản đối dùng vũ lực thay đổi hiện trạng

ANTĐ - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 27-10 khẳng định quyết tâm củng cố lực lượng phòng vệ giữa lúc căng thẳng gia tăng giữa Nhật Bản và Trung Quốc liên quan đến tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. Ông Abe cũng nhấn mạnh, nước này không chấp nhận việc sử dụng vũ lực để thay đổi hiện trạng trong khu vực.
Nhật Bản đưa ra lời cảnh báo đanh thép tới Trung Quốc

Nhật Bản đưa ra lời cảnh báo đanh thép tới Trung Quốc

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa công bố, các lực lượng hải, lục, không quân nước này có kế hoạch sẽ tổ chức một cuộc diễn tập chiếm đảo quy mô lớn, với sự tham gia của hơn 34.000 quân vào tháng tới tại vùng biển cực nam của nước này.