Nhà Trắng “tá hỏa” vì… một đứa trẻ

Nhà Trắng “tá hỏa” vì… một đứa trẻ

ANTĐ - Các nhân viên an ninh Mỹ tối 7-8 được phen tá hỏa, khi một đứa trẻ mới chập chững biết đi không hiểu bằng cách nào đã trườn qua được hàng rào nghiêm ngặt trước cửa Nhà Trắng.
Quân đội Liberia phong tỏa một số thị trấn, nhằm ngăn chặn dịch Ebola lây lan

Quân đội Liberia phong tỏa một số thị trấn, nhằm ngăn chặn dịch Ebola lây lan

ANTĐ - Trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn dịch Ebola lây lan sang các khu vực khác, quân đội Liberia đã lập rào chắn và phong tỏa các hướng tiếp cận những thị trấn đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch Ebola, động thái được đưa ra sau khi đất nước Tây phi này tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia để đối phó với tình trạng dịch bệnh đang có xu hướng lây lan phức tạp
EU trừng phạt thêm 11 người, Nga “phớt lờ” không quan tâm

EU trừng phạt thêm 11 người, Nga “phớt lờ” không quan tâm

ANTĐ - Tại phiên họp ngày 9-7 tại Brussel (Bỉ), Liên minh châu Âu EU đã nhất trí đưa thêm 11 người vào “danh sách đen”, những nhân vật này bị cấm đi lại và phong tỏa tài sản do liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, Nga lại cho rằng chấm dứt đổ máu ở Ukraine còn quan trọng hơn danh sách này của EU.
Phong tỏa nhà ga Cam Túc vì nghi vật nổ

Phong tỏa nhà ga Cam Túc vì nghi vật nổ

ANTĐ - Một vật thể nghi là thuốc nổ đã được các nhân viên phát hiện vào lúc 16h ngày 22-5, khi đi tuần tra tại nhà ga ở thành phố Lan Châu, thủ phủ tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. 
Nỗ lực hạ nhiệt tại Ukraine

Nỗ lực hạ nhiệt tại Ukraine

ANTĐ - Các nhà lãnh đạo Nga và phương Tây ngày 9-3 tiếp tục thảo luận tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Trong khi đó, Chính phủ lâm thời Ukraine gia tăng sức ép lên Crimea sau khi Quốc hội nước cộng hòa tự trị này quyết định sáp nhập vào Nga.  

Lực lượng biểu tình Thái Lan ra tối hậu thư cho chính phủ

Lực lượng biểu tình Thái Lan ra tối hậu thư cho chính phủ

ANTĐ - Ngày 13-1, lực lượng biểu tình chống chính phủ tại Thái Lan đã đưa ra thời hạn chót vào ngày thứ 4 (15-1) chính phủ của Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra phải từ chức, nếu không họ sẽ phong tỏa Trạm kiểm soát không lưu của Thái Lan (Aerothai) ở đường Ngam Duplee và Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan trên đường Ratchadapisek.
Thái Lan xin lệnh bắt khẩn cấp thủ lĩnh Suthep và 37 trợ lý!

Thái Lan xin lệnh bắt khẩn cấp thủ lĩnh Suthep và 37 trợ lý!

ANTĐ - Tân Hoa Xã ngày 25/12 cho biết, các cơ quan pháp luật nước này đang chờ Tòa án Hình sự phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp cựu phó thủ tướng - Thủ lĩnh phe đối lập Suthep Thaugsuban vì nhiều tội danh, chống đối Chính phủ, gây rối loạn đất nước.