Phòng thay đồ của M.U có "biến"

ANTĐ - Theo tiết lộ của báo chí địa phương, các cầu thủ của M.U tỏ thái độ chống đối, thậm chí chỉ trích HLV Louis van Gaal sau thảm bại 0-3 tại Tottenham vào Chủ nhật tuần trước (10-4). Chuyện này có thể khiến cho "chuyến khởi hành" của chiến lược gia người Hà Lan diễn ra sớm hơn. 

Thông tin từ The Sun và Mirror cho biết, một số ngôi sao của M.U đổ lỗi cho thất bại vừa qua là do Van Gaal. Cụ thể, họ đoán trước đó sẽ là một thất bại, đặc biệt là sau khi chiến lược gia người Hà Lan bất ngờ rút tài năng trẻ Marcus Rashford khỏi sân.

Các cầu thủ M.U bắt đầu "bật" Van Gaal trong phòng thay đồ

Rashford là gương mặt thi đấu rất nổi bật trong số các cầu thủ của M.U gần đây. Tuy nhiên, tiền đạo người Anh bị đưa khỏi sân ngay sau giờ nghỉ giải lao. Thay cho việc đưa Anthony Martial trở lại vai trò sở trường, Van Gaal tung Ashley Young vào sân và đảm nhận vai trò trung phong.

“Các cầu thủ M.U đều đổ lỗi cho Van Gaal. Bạn có thể nghe thấy tất cả mọi thứ. Họ dường như không còn ủng hộ ông ấy (Van Gaal)” - một nguồn tin gần gũi nói với The Sun.

Không chỉ ngày càng tỏ ra thất vọng với chiến thuật của Van Gaal, các cầu thủ M.U cũng giận dữ vì HLV người Hà Lan thường đổ lỗi cho học trò sau những thất bại.

Các bàn thắng từ Dele Alli, Toby Alderweireld và Erik Lamela đã giúp Tottenham giành chiến thắng ở White Hart Lane và khiến M.U ít hơn 4 điểm trong cuộc chạy đua vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League với Man City.

Bất chấp dấu hiệu ủng hộ từ giới chủ của M.U, Van Gaal đang chịu áp lực rất lớn để duy trì băng ghế huấn luyện tại Old Trafford ở mùa giải tới. Việc các cầu thủ "nổi loạn" khiến người ta nghĩ tới khả năng cựu HLV của Barelona và Bayern Munich có thể mất việc sớm hơn dự kiến.
Một số thông tin gần đây cho rằng Van Gaal sẽ rời Old Trafford vào cuối mùa giải và trở lại Ajax để phụ trách công tác đào tạo cầu thủ trẻ.

Theo báo chí Anh, cựu HLV của Chelsea, Jose Mourinho vẫn là ứng viên hàng đầu kế nhiệm băng ghế huấn luyện của Van Gaal tại M.U.