Phòng Tham mưu, CATP Hà Nội: Đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

ANTĐ -Sáng nay 16-4, Công an TP Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an Nhân dân (18/4/1946-18/4/2016) và vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu – Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội tham dự buổi lễ. Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì buổi lễ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Phòng Tham mưu, CATP Hà Nội

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP đã ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Tham mưu Công an Thủ đô. Lực lượng Tham mưu Công an Thủ đô luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là cơ quan tham mưu đầu não, đề xuất những đường lối, chủ trương giúp các cấp lãnh đạo đưa ra những quyết sách trên các lĩnh vực công tác Công an, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đảm bảo an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Trong những năm qua, lực lượng Tham mưu đã tham mưu với cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết ổn định tình hình mâu thuẫn khiếu kiện phức tạp trong nội bộ nhân dân; tham mưu đẩy mạnh thực hiện các biện pháp, giải pháp phòng chống tội phạm, nhất là triển khai các mô hình mới như mô hình 141, 142...góp phần kiềm chế và làm giảm phạm pháp hình sự tại địa bàn công cộng...

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu phát biểu giao nhiệm vụ cho CATP Hà Nội Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã  biểu dương, chúc mừng những thành tích, chiến công của lực lượng Tham mưu Công an TP Hà Nội; và khẳng định trong thời gian tới, UBND TP sẽ tiếp tục quan tâm tạo mọi điều kiện cho Công an TP Hà Nội nói chung và lực lượng Tham mưu nói riêng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý biểu dương, chúc mừng những thành tích, chiến công của lực lượng Tham mưu Công an TP Hà Nội

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Tham mưu Công an Hà Nội, đồng thời giao nhiệm vụ cho lực lượng Tham mưu Công an Thủ đô cần tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, có thêm nhiều sáng kiến hơn nữa, đổi mới sâu sắc, toàn diện cơ chế hoạt động, lề lối, phương pháp làm việc.

Cán bộ làm công tác Tham mưu phải chủ động, sắc bén trong việc nắm bắt,  phân tích, dự báo tình hình, để kịp thời đề xuất các chủ trương và mệnh lệnh công tác; hướng dẫn kiểm tra đôn đốc việc thực hiện, đồng thời tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm các Chương trình, Kế hoạch.

Bên cạnh đó, cần tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại vào công tác Tham mưu; thể hiện rõ hơn, kiên quyết hơn trí tuệ và bản lĩnh của người cán bộ Tham mưu; không ngừng học tập nâng cao trình độ, kiến thức về mọi mặt để phục vụ có hiệu quả công tác Tham mưu. Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu chỉ rõ, thủ trưởng cơ quan các cấp cần nhận thức rõ hơn vai trò, vị trí của công tác Tham mưu. "Kinh nghiệm thực tế cho thấy ở đâu cơ quan Tham mưu được quan tâm, sử dụng có hiệu quả thì ở đó các mặt công tác Công an đều tốt hơn", đồng chí Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh: “Lịch sử hào hùng, truyền thống vẻ vang trong 70 năm xây dựng và trưởng thành tiếp tục là động lực, niềm tin để mỗi cán bộ làm công tác Tham mưu không ngừng nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đầy thử thách nhưng vinh quang.

Chúng ta tự hào trong thời chiến hay thời bình, dù khó khăn hay gian khổ, mỗi cán bộ làm công tác Tham mưu đều tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, tạo nên những chiến công, thành tích thầm lặng với những đề xuất về đường lối, chủ trương, giải pháp, giúp các cấp lãnh đạo, chỉ huy đưa ra các quyết sách trên các lĩnh vực công tác Công an, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đảm bảo an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Với truyền thống 70 năm anh hùng, chúng ta có niềm tin chắc chắn rằng, lực lượng Công an Thủ đô nói chung và lực lượng Tham mưu nói riêng sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, lập nhiều chiến công, thành tích mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Thủ đô và đất nước”.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội trao tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Thiếu tướng Hoàng Tiến Hiểu, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an trao tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân lực  lượng tham mưu CATP Hà Nội có thành tích xuất sắc

Cũng tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Phòng Tham mưu, CATP Hà Nội. Bộ Công an tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 6 cá nhân; Văn phòng Bộ Công an tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; UBND TP tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 9 cá nhân; Giám đốc Công an TP tặng Giấy khen cho 16 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tham mưu.