Thật giả "nước hoa kích dục": Tăng khoái cảm hay u mê chìm đắm?

ANTĐ - Sau khi dư luận bóc mẽ loại "nước hoa kích dục" được bán tràn lan trên các trang mạng có thành phần amyl nitrite độc hại cho người sử dụng thì dân buôn online lại chào mời cư dân mạng bằng chiêu "nguồn gốc xuất xứ từ châu Âu" hay "chế biến từ thảo dược" cho loại hàng "hot" này

Sau khi dư luận bóc mẽ loại "nước hoa kích dục" được bán tràn lan trên các trang mạng có thành phần amyl nitrite độc hại cho người sử dụng thì dân buôn online lại chào mời cư dân mạng bằng chiêu "nguồn gốc xuất xứ từ châu Âu" hay "chế biến từ thảo dược" cho loại hàng "hot" này. Có thật loại nước hoa này có công dụng tuyệt vời, hay chỉ là chiêu trò đánh vào mộng tưởng của những người chưa bao giờ tìm thấy "tình yêu đích thực"?

Tuyệt chiêu của phụ nữ "xấu"

Cửa khẩu quốc tế Lào Cai mùa cuối năm, chỉ cần 200 nghìn đồng làm giấy thông hành sang bên kia biên giới, gã hướng dẫn viên du lịch nhanh chóng dẫn chúng tôi đến một sạp hàng quen của người Việt ở chợ biên giới Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, để thoải mái chọn lựa nhiều mặt hàng từ giày dép, quần áo, đồ điện tử... và kể cả những món hàng "chỉ ai sành mới hiểu". Sau một hồi giới thiệu về các loại hàng hóa được bày bán tại đây, gã hướng dẫn viên du lịch không quên kèm theo cái nháy mắt dành cho các chị em phụ nữ trong đoàn tham quan: Ở đây có cung cấp đầy đủ các loại công cụ hỗ trợ để hâm nóng chuyện "chăn gối". Bán chạy nhất chính là các loại "nước hoa kích dục" có xuất xứ từ châu Âu đang được rất nhiều chị em sử dụng, nhất là đối với phụ nữ xấu xí cũng có thể khiến đàn ông ngây ngất.

Trên tủ kính cửa hàng, các loại nước hoa tỏa hương thơm được bày ở hàng thứ nhất, tiếp đến có thể dễ dàng chọn lựa các loại nước hoa đặc biệt: ngoài nước hoa tăng khoái cảm, còn có nước hoa thêm tự tin, nước hoa "giảm cân" hay kẹo socola "thêm mặn nồng"... đủ các loại theo lời quảng cáo của cậu bán hàng khoảng 20 tuổi. Các loại đồ chơi tình dục khác bọc ngoài bằng bao bì tiếng Trung được bày bán một cách công khai. Bên cạnh đó là các loại vũ khí như dao, kiếm, mã tấu... để trưng bày cũng có mà để "chiến” cũng không hề thiếu.

Trên các trang mạng, một lọ nước hoa kích dục có giá từ 800 đến 1,5 triện đồng thì tại chợ biên giới Hà Khẩu, giá mà người bán hàng đưa ra cho một lọ nước hoa có tác dụng kích thích khoái cảm 1%= 300 ngàn đồng (có mác cả). Trong vai người phụ nữ lãnh cảm muốn tìm lại hạnh phúc gia đình, cậu bán hàng tỏ vẻ thông cảm chia sẻ với tôi: "Thấy chị là người tốt, em bán cho chị 150 ngàn là đúng giá", kèm theo lời hứa hẹn: tác dụng của nước hoa rất nhanh, chỉ 2-3 phút sau khi ngửi sẽ có cảm giác nôn nao, kích thích ham muốn quan hệ tình dục mãnh liệt.

Anh N.V.Hùng ở thành phố Lào Cai đi cùng đoàn tham quan cho biết, ở Hà Khẩu có rất nhiều cửa hàng chuyên bán nước hoa kích dục, kể cả những loại xuất phát từ châu Âu thì ở đây đều cung cấp hết, chất lượng "có khi" còn tốt hơn gấp nhiều lần. Các mặt hàng này được phép buôn bán công khai ở chợ Hà Khẩu như mớ rau, con cá mà không bị cấm. Chỉ cần đặt tiền trước, những món hàng “nhạy cảm" này sẽ được chuyển đến bất kì nơi nào khách hàng muốn, về bên kia biên giới, đến Hà Nội hay khắp các tỉnh, thành. Anh Hùng rỉ tai thêm, các sáp hàng ở chợ Cốc Lếu, TP Lào Cai cũng có nơi nhập về các mặt hàng như "nước hoa tình dục", nhưng không công khai được như ở Hà Khẩu, khách muốn mua phải nhờ người giới thiệu, có độ tin cậy mới mang ra bán.

Kích dục người bằng pheronione động vật?

Nghi vấn về thành phần của loại nước hoa tăng khoái cảm có chất alkyl nitrites có thể gây tử vong cho người với những người Việt bán hàng ở chợ Hà Khẩu, chàng thanh niên đứng sạp bán hàng mà gã hướng dẫn viên du lịch dẫn tôi đến, phân bua: làm gì có chất hóa học ở trong nước hoa. Mùi hương để kích thích được khoái cảm chỉ là mùi hương, tự nhiên, được "chiết xuất từ các loại thảo mộc". Nhưng khi hỏi về lọ nước hoa dán mác nhập khẩu từ Ý mà chàng thanh niên bán hàng đưa ra được làm từ loại thảo dược nào thì cậu ta ấp úng: "Trung Quốc có nhiều loại hoa thơm lắm?". Theo BS Trần Văn Năm, Phó Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TPHCM, cho biết: "Đông y chỉ có những bài thuốc tăng thể chất để cải thiên sinh hoạt vợ chồng. Không hề có thuốc gây hưng phấn tình dục".

Sau khi giới thiệu một loạt các loại nước hoa dành cho nữ, người thanh niên bán hàng giới thiệu đến các loại khác dùng cho nam giới: "Nếu các chị không thích dùng thì mua về cho ông xã dùng thử". Rao bán về loại nước hoa dành cho nam giới này, người thanh niên quảng cáo: "Trong nước hoa kích dục có một loại pheromone phát ra một loại hương mà khi hít phải thị các tế bào khứu giác trong mũi phát hiện kích thích tố và gửi tín hiệu đến não bộ tạo ra những phản ứng kích thích tình dục cao. Mùi hương này được phát hiện vô thức mà không một ai có thể biết về những gì đang gây ra sự gia tăng khoái cảm tình đục cho cơ thể mình".

Đặt câu hỏi nghi vấn về việc pheromone có tác dụng kích dục ở người như ở động vật không? với TS. BS Nguyễn Thành Như, ủy viên Ban chấp hành Hội Y học giới tính châu Á - Thái Bình Dương, hội viên Hội Nam khoa Hoa Kỳ, ông cho biết: Nói về pheromone, ông bà ta có nói: "thìa lìa quen chậu, vợ chồng quen hơi". Hơi ở đây hiểu theo cả nghĩa bóng (cách hành xử) lẫn nghĩa đen (mùi). Cái mùi đó chỉ có vợ chồng yêu thương mới hiểu, mới "kích" được, còn với người lạ thì não bộ đã "triệt" tác động của mùi lạ. Về mặt khoa học, pheromone là từ gọi chung cho những chất được tiết ra có tác dụng điều khiển hành vi của các cá thể cùng một loài. Pheromone có thể là chất đánh dấu về lãnh địa, chất báo động...

Từ khi phát hiện ra có pheromone ở côn trùng, con người đã liên tưởng tới việc có pheromone ở người. Thế nên, không ít người, trong đó có các nhà khoa học lẫn dân buôn, tìm xem liệu có chất nào với một liều lượng nhỏ mà đẩy ham muốn tình dục lên dữ dội không. Đối với nhà khoa học là sự tìm tòi khám phá, với dân buôn thì đây là thương vụ "1 vốn - tỉ lời". Không may, cả ý định tốt của nhà khoa học lẫn ý đồ của dân buôn vẫn chưa đạt được vì hình như ở con người và động vật linh trưởng, bộ phận khứu giác cần để phát kiện pheromone đã bị thoái hóa mà thay bằng bộ phận thị giác. Sự phát triển của não, tư duy, trí thông minh giúp xử lý thông tin tốt hơn vạn lần cái mùi pheromone.

Bác sĩ Như khẳng định, các nhà khoa học vẫn tiếp tục tìm tòi, công bố các phát hiện mới của họ về pheromone tình dục ở người, dân buôn vẫn tiếp tục sản xuất những sản phẩm xịt mà họ quảng cáo là có pheromone tình dục. Thực tế thành phần của "nước hoa kích dục" là androstenone, một chất có cùng nguồn gốc với các nội tiết tố sinh dục nam testosterone và nội tiết tố sinh dục nữ estrogen. Nhưng cho tới hiện tại vẫn chưa có chất nào được chứng minh một cách khoa học nó là pheromone tình dục ở ngươi.

Nước hoa "kích dục" có thể gây tử vong

Theo từ điển thuốc, alkyl nitrites, loại hoạt chất thường có trong "nước hoa kích dục” có thể gây ra các tác dụng không mong muốn như: đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và nôn, chứng giảm huyết áp, bồn chồn, khó thở, loạn nhịp tim, suy tim mạch, chứng tim đập nhanh... Khi quá liều gây ra chứng xanh tím, ngất, không phối hợp được các động tác, yếu cơ do giãn mạch máu, methemoglobin không vận chuyển được oxy, gây tăng nhãn áp và áp lực nội sọ. Nếu lạm dụng sẽ gây ra các tác dụng phụ ở mức độ nghiêm trọng, thậm chí hôn mê và đôi khi tử vong đột ngột. Cho tới nay, vẫn chưa có thuốc nào được công nhận chính thức là thuốc kích dục, làm cho người phụ nữ hoàn toàn hứng thú trong hoạt động chăn gối.

Cấm ở châu Âu, bán phi pháp ở châu Á

Nhóm hóa chất được hít vào cơ thể phục vụ mục đích kích thích tình dục ở châu Âu được gọi chung là Poppers. Ở Canada, loại chất này được liệt vào hàng thuốc cấm, nếu bán hàng không được ủy quyền có thể bị phạt tiền hoặc nặng hơn là đối diện với một bản án phạt tù. Ở Pháp và Mỹ, việc bán các sản phẩm có chất trên đã bị cấm từ năm 1988, trên cơ sở những mối nguy hiểm cho người sử dụng. Năm 2007 tiếp tục mở rộng lệnh cấm này cho tất cả các loại hóa chất có chứa alkyl nitrites mà không có đơn chỉ định làm thuốc.

Các loại thuốc giả được bán phi pháp tại một số nước châu Á trong đó có Việt Nam gồm: Họ sản phẩm chứa Cantharidin, một số chất lỏng với tên bao bì như: Red Spider. Canthanridin là chất cực độc; Họ sản phẩm chứa alkyl nitrites: Rush (còn gọi là Quick). Đây là các chất dùng bào chế thuốc giãn mạch vành. Sử dụng quá liều gây khó thở, tim đập nhanh; Họ sản phẩm gây ảo giác, là thuốc gây mê, gây nghiện, gây ảo giác khiến cho người uống không làm chủ được lý trí, mất nhận thức.