Dựng chùa giả trên đất trái phép

(ANTĐ) - Tại khu vực núi Trường Lệ thuộc phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa xuất hiện một ngôi chùa lạ xây dựng trái phép tự danh là “Linh Sơn Thượng”. Từ khi hoạt động, chùa đã kéo theo hàng chục người tự xuống tóc giả danh tu hành để hành đạo trái phép gây bức xúc trong nhân dân ảnh hưởng đến trật tự xã hội.

Sầm Sơn - Thanh Hóa:

Dựng chùa giả trên đất trái phép

(ANTĐ) - Tại khu vực núi Trường Lệ thuộc phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa xuất hiện một ngôi chùa lạ xây dựng trái phép tự danh là “Linh Sơn Thượng”. Từ khi hoạt động, chùa đã kéo theo hàng chục người tự xuống tóc giả danh tu hành để hành đạo trái phép gây bức xúc trong nhân dân ảnh hưởng đến trật tự xã hội.

Khuôn viên “chùa Linh Sơn Thượng”
Khuôn viên “chùa Linh Sơn Thượng”

Từ những sai phạm xây dựng

Ông Lê Viết Chưng (SN 1958 là người địa phương khác) đến nhờ bà Văn Thị An, trú tại khu phố Sơn Thủy, phường Trường Sơn, TX Sầm Sơn đứng tên mua một số mảnh đất lấn chiếm trái phép xung quanh lên đến 1.900m2 để ông Chưng xây chùa. Trong số diện tích xây dựng trái phép này có 400m2 để xây nhà ở, thờ Phật và tiếp khách, số diện tích còn lại 1.500m2 dùng làm khuôn viên và trồng cây.

Bà Văn Thị An là người tu hành từ những năm 1980 ở khu phố Sơn Thủy, phường Trường Sơn. Trong thời gian từ năm 2006 đến 2007 bà đã mua đất của ông Văn Đình Lượt ở khu phố Trung Mới, phường Trường Sơn. Việc mua bán của các hộ này chỉ có giấy viết tay, không rõ ràng và cũng không được chính quyền địa phương xác nhận hoặc làm thủ tục mua bán hợp pháp. 

Năm 2006 khi bà An xây dựng nhà và công trình phụ, UBND phường đã lập biên bản và đình chỉ xây dựng yêu cầu bà An tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép nhưng bà An không chấp hành mà chỉ dừng thi công đến tháng 8-2006. Từ tháng 8 đến 10-2007 bà An lại tiếp tục vi phạm và cố tình hoàn thiện công trình. Tháng 6-2008 bà An và ông Lê Viết Chưng đã đặt tượng vào khu vực xây trái phép và tự đặt tên là chùa Linh Sơn Thượng.

Mảnh đất mà bà An mua nằm trong Quy hoạch Khu du lịch Văn hóa - Sinh thái núi Trường Lệ, đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt năm 2005, không hề có dự án xây chùa mới. Vậy mà trong 2 năm 2006-2007 công trình xây dựng “hoành tráng” này đã được gấp rút hoàn thiện mà không gặp phải sự ngăn cản quyết liệt nào của UBND phường Trường Sơn.

Chỉ đến khi “chùa Linh Sơn Thượng” phát giấy mời các đại biểu đến dự lễ đón nhận Quyết định thành lập “Chi hội Di sản văn hóa Việt Nam Linh Sơn Thượng lần thứ nhất”, thì chính quyền sở tại mới ban hành các văn bản nghiêm cấm mọi hoạt động trái phép trên. Tuy nhiên, ngày 4-8, bà Văn Thị An lại có đơn gửi Chủ tịch UBND phường Trường Sơn biện minh rằng bà không xây chùa mà chỉ xây nhà để lấy chỗ tu tại gia và chỗ để làm nhà thờ tổ họ.

Sau khi vụ việc được phát giác, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn Hoàng Văn Truyền đã làm việc với lãnh đạo phường Trường Sơn và xử lý kiên quyết đối với cán bộ vi phạm: “Việc để cho các hộ mua bán đất và xây dựng trái phép tại sườn núi Trường Lệ, trách nhiệm chính là UBND phường Trường Sơn. UBND xã đã buông lỏng quản lý trong lĩnh vực đất đai và xây dựng, không có biện pháp xử lý kiên quyết và ngăn chặn kịp thời khi phát hiện các hộ có dấu hiệu vi phạm dẫn đến hậu quả khôn lường”.

“Tam bảo” của Linh Sơn Thượng
“Tam bảo” của Linh Sơn Thượng

Ngày 31-7, Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn Vũ Đình Quế ký QĐ số 2583/QĐ-UBND tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Trọng Hưng - Phó Chủ tịch UBND phường Trường Sơn để kiểm điểm, đồng thời, tiếp tục làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có vi phạm để xử lý theo quy định. UBND phường Trường Sơn đã có văn bản kiểm tra việc xây dựng trái phép của ông Chưng, bà An và có văn bản đề nghị UBND TX Sầm Sơn tiến hành cưỡng chế.

UBND phường yêu cầu bà An phải di chuyển toàn bộ tượng, đồ thờ, tranh ảnh, có liên quan đến hoạt động tôn giáo trái phép ra khỏi khu vực xây dựng, không được tập trung người để hành đạo trái phép. Đến thời điểm cuối tháng 8 bà An đã thực hiện di dời 9 tượng Phật về nhà riêng. Khu vực chùa đã bị cắm biển “nơi xây dựng trái phép” để người dân thấy.

Tới hội “Di sản Văn hóa” trái phép

Ngày 3-7-2008 UBND phường Trường Sơn nhận được giấy mời dự lễ đón nhận quyết định thành lập “Hội Di sản văn hóa Việt Nam và Đại hội Chi hội Di sản văn hóa Việt Nam Linh Sơn Thượng lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2008-2013)”do Chủ tịch Liên chi hội DSVN Lam Kinh-Thanh Hóa, Hồ Quang Sơn ký và chi hội “DSVH Linh Sơn Thượng”, “ nhà sư Thích Thiện Đức Lê Viết Chưng ký” (Lê Viết Chưng tự nhận là nhà sư với pháp hiệu Thích Thiện Đức) tại ngôi “chùa” giả mang tên “Linh Sơn Thượng”.

Trong giấy mời có ghi rõ lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, thị xã Sầm Sơn phát biểu ý kiến nhưng tỉnh và thị xã lại không hề hay biết. Sự việc được xác minh và UBND thị xã đã cho dừng các hoạt động tại ngôi chùa giả mạo này.

Như vậy, có thể khẳng định rằng Quyết định số 14/QĐ-HDSVHVN ngày 26-6-2008 của Hội Di sản văn hóa Việt Nam về việc thành lập “Chi hội DSVHVN Linh Sơn Thượng” - thị xã Sầm Sơn trực thuộc Liên Chi hội DSVH Lam Kinh - Thanh Hóa, HDSVHVN kèm theo danh sách 13 hội viên, chi hội trưởng là ông Lê Viết Chưng là hoàn toàn vô căn cứ.

Câu hỏi đặt ra là Hội Di sản văn hóa Việt Nam lấy tiêu chí và cơ sở nào để quyết định cho thành lập “Chi hội DSVH Linh Sơn Thượng” - một ngôi chùa giả để hoạt động truyền bá tín ngưỡng trái phép? Không hiểu sao việc thành lập Chi hội DSVH lại dễ dàng đến như vậy.

Sau khi sự việc xảy ra, ngày 7-8-2008 Ban đại diện Phật giáo TX Sầm Sơn (Tỉnh hội Phật giáo Thanh Hóa) đã có Thông báo số 11/TB-BĐDPG do Đại đức Thích Tâm Định - Trưởng ban đại diện ký gửi các cơ quan chức năng của TX Sầm Sơn về việc: “Sư giả hoạt động trái phép tại núi Trường Lệ”.

Đại đức Thích Tâm Định đã khẳng định, hiện chưa có một tổ chức hoặc chính quyền địa phương công nhận cũng như cho phép các hoạt động tín ngưỡng tại khu vực này, những người hoạt động “chùa Linh Sơn Thượng” không phải là sư.

Vì vậy, xét về luật đạo đã làm ảnh hưởng đến những người tu hành chân chính và đi ngược lại đường hướng hoạt động của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vi phạm pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, vi phạm hương ước và nội quy làng xã văn hóa.

UBND thị xã Sầm Sơn đang tiến hành xem xét, điều tra những phần đất mua bán hợp pháp, đồng thời xử lý cương quyết những vi phạm về lấn chiếm đất công để xây dựng trái phép, sử dụng đất trong quy hoạch để xây chùa giả…

Nhóm phóng viên thời sự