Chống nóng cho phạm nhân

(ANTĐ) - Trong những ngày qua, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội có lúc tăng cao tới 47 độ C. Mặc dù vậy, vẫn có những người quên đi bản thân để lo chống nóng cho người khác. Họ là những CBCS làm công tác quản giáo trong các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ của CATP. Những người được chống nóng là các can phạm, phạm nhân.

Chống nóng cho phạm nhân

(ANTĐ) - Trong những ngày qua, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội có lúc tăng cao tới 47 độ C. Mặc dù vậy, vẫn có những người quên đi bản thân để lo chống nóng cho người khác. Họ là những CBCS làm công tác quản giáo trong các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ của CATP. Những người được chống nóng là các can phạm, phạm nhân.

Hệ thống máy phát điện luôn được các cán bộ quản giáo kiểm tra, duy tu phục vụ yêu cầu nhiệm vụ, chống nóng cho phạm nhân trong những ngày mất điện

Hệ thống máy phát điện luôn được các cán bộ quản giáo kiểm tra, duy tu phục vụ yêu cầu nhiệm vụ, chống nóng cho phạm nhân trong những ngày mất điện

Chống nắng nóng, phòng dịch bệnh

Con đường dẫn vào trại tạm giam Hà Nội ở Xuân Phương, Từ Liêm ngoằn ngoèo và bụi mù mịt. Bụi từ các khu công trình đang xây dựng và những xe tải chở cát sỏi phóng trên đường hòa quyện với sức nóng của tiết trời hè lên tới hơn 45 độ C càng khiến cho không khí thêm ngột ngạt và oi bức.

Thượng tá Nguyễn Quốc Trịnh - Phó văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội tâm sự rằng, không phải đến những đợt nắng nóng vừa qua CATP mới triển khai công tác chống nóng cho can phạm, phạm nhân; Từ những năm trước đó, nắm bắt và dự báo được những diễn biến bất thường của thời tiết, Ban Giám đốc CATP đã có Kế hoạch chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, những phòng nghiệp vụ triển khai hiệu quả công tác phòng chống nắng nóng và dịch bệnh cho các can phạm, phạm nhân trong những nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam của CATP.

Kế hoạch này đã được các trại tạm giam, trại giam của CATP triển khai nghiêm túc và cụ thể hóa bằng các công việc với hiệu quả cao. Thượng tá Vũ Xuân Hồng - Phó Giám thị trại tạm giam Hà Nội cho biết, nhằm xua bớt sức nóng, đảm bảo sức khỏe cho các can phạm, phạm nhân, ở ngoài cửa các khu phòng giam đều được bố trí quạt điện thổi thẳng vào phòng giam. Phòng ngừa tình trạng mất điện, ở tất cả các trại tạm giam, trại giam đều được CATP trang bị máy phát điện với công suất lớn. Những máy phát điện này luôn được các CBCS quản giáo kiểm tra, duy tu bảo trì thường xuyên.

Nắng nóng cũng là một trong những tác nhân phát sinh nhiều dịch bệnh. Ở trong nhà tạm giữ, trại tạm giam thì công tác phòng chống dịch bệnh nhất là dịch tiêu chảy càng được các CBCS và quản giáo đặc biệt lưu tâm. “Cho đến nay trên địa bàn thành phố có tới gần 20/29 quận, huyện xuất hiện bệnh nhân tiêu chảy cấp. Tuy nhiên trong tất cả các nhà tạm giữ, trại tạm giam của CATP không xuất hiện bất cứ ca tiêu chảy nào. Để làm được điều này là sự cố gắng nỗ lực rất lớn của chỉ huy cũng như CBCS quản giáo của các đơn vị” - Thượng tá Hồng chia sẻ.

Được các cán bộ quản giáo quan tâm chăm sóc và dạy nghề, các phạm nhân đều hứa sẽ cải tạo tốt sớm làm lại cuộc đời
Được các cán bộ quản giáo quan tâm chăm sóc và dạy nghề, các phạm nhân đều hứa sẽ cải tạo tốt sớm làm lại cuộc đời

Các đơn vị đã chủ động phối kết hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan kiểm tra chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm dùng để chế biến món ăn cho can phạm và phạm nhân với tiêu chí đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, ở các trại tạm giam, nhà tạm giữ đều kết hợp với bệnh viện CATP, Trung tâm Y tế dự phòng của các quận, huyện thường xuyên thăm khám, phun thuốc khử trùng, diệt khuẩn, diệt tận gốc những nguyên nhân gây nên dịch bệnh.

Cái tâm của người quản giáo

Trong những ngày nắng nóng này, không chỉ đảm bảo đủ nước sinh hoạt, tắm rửa cho các can phạm, phạm nhân, nhằm hạ nhiệt tại các phòng giam, hàng ngày các cán bộ quản giáo phải xách từng xô nước dội qua phòng giam; che chắn những nơi có ánh nắng chiếu vào để làm giảm nắng nóng cho phạm nhân. Trong khẩu phần ăn của các can phạm, phạm nhân, ngoài những món ăn đảm bảo các chất dinh dưỡng theo quy định, vào những ngày nắng nóng, các đơn vị còn tăng cường thêm rau xanh trong bữa ăn cho những đối tượng này. Đối với những can phạm, phạm nhân là người nước ngoài, tùy từng đối tượng, tập quán văn hóa đều được đơn vị đảm bảo, bố trí khẩu phần ăn hợp lý.

Tâm sự với PV, phạm nhân Nguyễn Huy Tháp, quê ở Thái Bình đang chịu án 8 năm tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản không giấu nổi xúc động khi nói về những việc làm của các cán bộ quản giáo. “Em vô cùng ân hận vì những việc làm của mình. Giờ chúng em được các cán bộ quản giáo dạy dỗ các kiến thức pháp luật và cả được học nghề. Em hứa sẽ phấn đấu cải tạo thật tốt để sớm được ra tù, làm lại cuộc đời và trở thành người có ích cho xã hội”. Phạm nhân Hoàng Văn Túc, ở Hưng Yên đã thi hành án lừa đảo chiếm đoạt tài sản được 4 năm trong tổng khung hình phạt 15 năm tù cũng hứa sẽ cố gắng cải tạo tốt và học lấy nghề mộc để sau này ra tù có được một nghề sinh sống, phụ giúp gia đình.

Để những can phạm, phạm nhân nhận thức được đúng sai và phấn đấu cải tạo tốt, những cán bộ quản giáo vẫn ngày qua ngày vượt khó, thực hiện nghiêm các quy định, điều lệnh công tác; quản lý giáo dục các can phạm, phạm nhân bằng cái tâm của mình. Đối với mỗi cán bộ quản giáo, những khó khăn vất vả đều không quan trọng mà quan trọng hơn hết đó chính là làm sao đánh thức được phần “Người” trong mỗi can phạm, phạm nhân; đưa họ hoàn lương trở về sau những lỗi lầm.

Hoàng Phong