Phong phú quà tặng Giáng sinh

ANTĐ - Năm nào cũng vậy khi Hà Nội trở mình trong những cơn rét ngọt giữa đông cũng là lúc không khí Noel rộn rã khắp nơi. Đây cũng là thời điểm thị trường hàng hóa, dịch vụ cho mùa Giáng sinh trở nên sôi động...

Thị trường Quà tặng Giáng sinh được bày bán trên phố Hàng Mã

Quà tặng bình dân hút khách

Dọc tuyến phố Lương Văn Can, Hàng Mã... sắc màu Giáng sinh đã tràn ngập các cửa hàng. Theo khảo sát của chúng tôi, giá của các mặt hàng năm nay tăng từ 10 - 15% so với năm trước. Tuy nhiên, một số sản phẩm do Việt Nam sản xuất như phụ kiện trang trí cây thông, quà tặng, đồ chơi trẻ em… được các nhà sản xuất trong nước cải tiến về mẫu mã, giá cả phù hợp nên thu hút người tiêu dùng. Chị Nguyễn Tú Lan, chủ một cửa hàng trên phố Hàng Mã cho biết, các loại hàng hoá dành cho dịp Giáng sinh đã được cửa hàng nhập về cách đây hơn 1 tháng. Trong đó, phần lớn là quà tặng, thiếp chúc mừng và đồ trang trí có giá thành vừa phải, bình dân, phù hợp túi tiền của các bạn sinh viên.

Tuy nhiên, mặt hàng được tiêu thụ nhiều nhất là cây thông Noel, có giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, tuỳ từng kích cỡ. Những cây thông cao 50cm có giá 250.000 đồng/cây, 90 cm khoảng 300.000 đồng/cây, 2,5 m giá trên 1 triệu đồng/cây... Bên cạnh đó, phụ kiện trang trí đi kèm cây thông như ông già Tuyết được làm từ bông hoặc xốp có giá từ 200.000- 2 triệu đồng tùy kích cỡ và chất liệu. Bộ quần áo Giáng sinh ông già Noel dành cho trẻ em có giá từ 70.000-130.000 đồng/bộ, người lớn 150.000- 350.000 đồng/bộ, vòng nguyệt quế có giá 40.000- 350.000 đồng/vòng, chùm chuông có giá từ 25.000- 60.000 đồng. Với các mặt hàng quà tặng dành cho trẻ em, những loại thú nhồi bông với nhiều mẫu mã mô phỏng nhân vật trong các phim hoạt hình có giá từ 40.000-150.000 đồng/sản phẩm, được nhiều bậc phụ huynh mua làm quà tặng cho con em mình. 

Theo nhiều chủ cửa hàng, các đồ trang trí như ngôi sao, đá màu, ông già tuyết, cây thông cỡ lớn... được nhiều công ty, khách sạn, cửa hàng mua về trang trí. Giá cây thông Noel cao từ 1,2- 1,8m dao động từ 

2- 4,5 triệu đồng, trường hợp khách yêu cầu trang trí, giá có thể tăng gấp đôi. Ngoài ra nhiều cửa hàng còn có dịch vụ trang trí, nhận chuyển gói quà, dịch vụ tặng quà cho các em nhỏ... với giá dịch vụ khoảng 70.000 – 150.000 đồng/lần. Bên cạnh đó, dịch vụ như cho thuê cây thông, kèm theo các phụ kiện trang trí, ông già Noel phát quà… hay tổ chức sự kiện Giáng sinh cho các trường học, công ty cũng không kém phần nhộn nhịp. Bên cạnh thị trường quà tặng được bày bán tại các cửa hàng, nhiều trang web trên mạng cũng đưa ra các hình thức quảng cáo như giảm giá cho 3 phần quà trở lên.

Thông điệp yêu thương

Năm nay giới trẻ thích tìm những món đồ lạ và độc để làm quà tặng như khăn, găng tay, mũ len, áo len… được bày bán khá nhiều trên phố Đinh Liệt. Bạn Nguyễn Thu Thuỷ, sinh viên trường ĐH Luật chia sẻ, vì muốn có một món quà ý nghĩa dành tặng người bạn “đặc biệt” trong dịp Noel, Thuỷ đã tìm mua một chiếc khăn và một đôi găng tay len vừa có tác dụng giữ ấm trong mùa đông, vừa thể hiện tình cảm và sự quan tâm của cô dành cho người ấy. Đáp ứng nhu cầu của khách hàng, thị trường khăn, găng tay, mũ len cũng nở rộ với nhiều mẫu mã độc đáo, màu sắc đáng yêu như hồng, xanh navy, xanh lá được đính kèm hoạ tiết hình hoa, gắn đá, hoặc bông,.... Ngoài ra, những đôi găng tay da của Hàn Quốc có giá từ 200.000-500.000 đồng/đôi, với nhiều kiểu dáng cũng được nhiều người chọn làm quà tặng.

Chị Vũ Kim Anh, chủ một cửa hàng chuyên bán đồ ngoại nhập trên phố Hàng Điếu, quận Hoàn Kiếm cho hay, từ cuối tháng 11, các loại đồ giữ ấm như găng tay, khăn, áo khoác, áo len được cửa hàng nhập về đã “cháy” hàng. Tuy giá của các mặt hàng này khá cao nhưng nhiều đấng mày râu vẫn rất “chịu chi”, mua làm quà dành tặng những người thân yêu. 

Nhiều cửa hàng bán đồ len trên phố Đinh Liệt, quận Hoàn Kiếm, kiêm luôn dịch vụ nhận đan, móc bằng tay các loại khăn, găng tay len, áo len. Khách hàng muốn chọn những mẫu mã độc đáo có thể tham khảo trong các mẫu in sẵn được sưu tầm từ các trang web của nước ngoài, mang phong cách riêng, hấp dẫn, phù hợp với cá tính của từng bạn trẻ.

Anh Trần Minh Tuấn, chủ một cửa hàng bán đồ lưu niệm trên phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm nhận xét, Noel là dịp để bạn bè, người thân trong gia đình hay những cặp đôi thể hiện tình cảm của mình với những người yêu thương. Một món quà nhỏ nhưng chứa đựng những thông điệp tình cảm là cách để mọi người cùng đem đến cho nhau một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc.