Phòng ngừa u xơ, u nang như thế nào?

ANTĐ - U xơ tử cung, u nang buồng trứng là những bệnh lý thường gặp nhất ở phụ nữ. 

Theo thống kê, tỷ lệ u xơ tử cung ở Việt Nam chiếm khoảng 20% trong số các bệnh phụ khoa. Trên thực tế, con số này có thể còn cao hơn rất nhiều vì nhiều bệnh nhân có thể cũng mắc bệnh nhưng chưa có triệu chứng nên chưa đi khám. Trong khi đó, u nang buồng trứng chiếm tỷ lệ khoảng 80% các khối u buồng trứng nói chung. Tuy nhiên, cả hai loại bệnh lý này, khi chưa có biến chứng, các khối u thường có các triệu chứng rất mơ hồ, đa số trường hợp chỉ phát hiện được khối u buồng trứng một cách tình cờ khi siêu âm ổ bụng hoặc khám phụ khoa. Mặc dù  đa phần các u xơ, u nang là u lành tính, một số dạng của nó hoàn toàn không nguy hiểm và có thể tự biến mất. Tuy nhiên, cũng có cả dạng nguy hiểm, thậm chí dẫn tới vô sinh. Chính vì thế, các chị em cần lưu ý thăm khám để phòng ngừa, khi phát hiện u xơ tử cung, u nang buồng trứng, nên điều trị sớm nhằm tránh nguy cơ phải phẫu thuật.

Hiện nay, việc sử dụng các loại thuốc thảo dược để phòng ngừa, điều trị đang được các chuyên gia, y dược khuyên dùng bởi tính an toàn hiệu quả, hoàn toàn không có tác dụng phụ mà chi phí lại rất hợp lý. Trong đó, phương thuốc nổi tiếng đã được biết đến từ lâu đó chính là phương thuốc từ cây Trinh nữ hoàng cung. Tuy nhiên, người dùng cũng cần lưu ý lựa chọn đúng các loại thuốc được nghiên cứu cơ chế rõ ràng, chẳng hạn như thuốc CRILA điều trị u xơ tử cung, thực phẩm chức năng CRILIN hỗ trợ điều trị u nang buồng trứng do Công ty TNHH Thiên Dược sản xuất, là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam có vùng trồng Trinh nữ hoàng cung đạt tiêu chuẩn GACP-WHO (Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới). Thực tế điều trị đã cho thấy, CRILA không chỉ có hiệu quả điều trị cao đối với các bệnh u xơ tử cung, CRILIN hỗ trợ hiệu quả chữa trị u nang buồng trứng mà không ảnh hưởng đến chức năng sinh nở, vì vậy rất phù hợp cho các chị em chưa lập gia đình, đang trong tuổi sinh đẻ, không thể phẫu thuật.