Phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản của người nước ngoài

(ANTĐ) - Nằm bên hồ Tây - một thắng cảnh nổi tiếng của Thủ đô, phường Quảng An, quận Tây Hồ là địa bàn luôn thu hút đông người nước ngoài đến thuê nhà ở và mở văn phòng. Chú trọng đảm bảo ANTT tại khu vực có đông người nước ngoài sinh sống là nhiệm vụ mà CBCS CAP Quảng An nỗ lực thực hiện.

CAP Quảng An:

Phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản của người nước ngoài

(ANTĐ) - Nằm bên hồ Tây - một thắng cảnh nổi tiếng của Thủ đô, phường Quảng An, quận Tây Hồ là địa bàn luôn thu hút đông người nước ngoài đến thuê nhà ở và mở văn phòng. Chú trọng đảm bảo ANTT tại khu vực có đông người nước ngoài sinh sống là nhiệm vụ mà CBCS CAP Quảng An nỗ lực thực hiện.

Chú trọng công tác phòng ngừa

Những năm gần đây, phường Quảng An được đánh giá là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh trên địa bàn quận Tây Hồ. Với cảnh quan thiên nhiên “trời phú” khiến nhiều khách nước ngoài, khách ngoại giao tìm đến đây thuê nhà và mở văn phòng làm việc.

Dự báo tình hình khách nước ngoài đến thuê căn hộ trên địa bàn sẽ còn gia tăng trong thời gian tới, CAP Quảng An đã chủ động tham mưu cho UBND phường, triển khai thực hiện các biện pháp: đảm bảo ANTT tại các điểm có đông người nước ngoài sinh sống, trong đó chú trọng việc phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản.

Ngay từ khi kế hoạch được triển khai, ban chỉ đạo 197 phường đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ cơ sở ở các cụm dân cư phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, đẩy mạnh việc tuyên truyền đối với chủ các căn hộ có người nước ngoài thuê.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, CAP Quảng An cùng lực lượng bảo vệ dân phố thường xuyên duy trì các buổi tuần tra khép kín địa bàn, bố trí cắm chốt tại các điểm có nhiều người nước ngoài sinh sống, làm việc, nhằm kịp thời ngăn chặn, phát hiện, kiểm tra các đối tượng có hành vi nghi vấn.

Kết hợp cùng công tác tuần tra, CAP Quảng An đã phối hợp tuyên truyền, giúp người dân, khách nước ngoài nhận biết thủ đoạn mà các đối tượng trộm cắp thường lợi dụng để họ cảnh giác, phòng ngừa. Ban chỉ huy CAP Quảng An cho biết: Phường có khoảng 400 hộ có nhà, phòng cho người nước ngoài thuê với trên 1.400 người sinh sống, làm việc tại đây.

Đa phần trong đó là khách từ các nước châu Âu sang Việt Nam công tác, làm ăn. Quen với nếp sống ở bản xứ, nhiều người nước ngoài chưa có thói quen đề phòng kẻ gian. Từ thực tế trên, lực lượng CSKV phụ trách địa bàn đã kiên trì phối hợp với cán bộ tổ dân phố, thường xuyên kiểm tra, kịp thời nhắc nhở khách lắp thêm các thiết bị an toàn như: Chấn song sắt, chốt cửa, khóa các loại…

CAP Quảng An cùng lực lượng bảo vệ dân phố trao đổi thông tin tại cơ sở
CAP Quảng An cùng lực lượng bảo vệ dân phố
trao đổi thông tin tại cơ sở

Khám phá nhanh các vụ án

Do làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, thời gian qua, CAP Quảng An đã kiềm chế đáng kể số vụ trộm cắp tài sản người nước ngoài. Từ đầu năm đến nay, CAP ghi nhận 2 vụ trộm cắp tài sản người nước ngoài, đến nay, cả 2 vụ đều đã được làm rõ.

Điển hình, cuối tháng 3 vừa qua, ông Kitisat Angkab quốc tịch Thái Lan, trú tại phòng 801, tòa nhà 6/28 đường Tây Hồ, phường Quảng An đến CAP Quảng An, quận Tây Hồ trình báo việc, bị kẻ gian đột nhập nơi ở trộm cắp một chiếc máy tính xách tay. Trước đó, ông Kitisat Angkab cho biết, từng bị kẻ gian đột nhập trộm cắp một kim từ điển và một điện thoại di động.

Nhận được đơn trình báo, CAP Quảng An đã khẩn trương điều tra truy bắt đối tượng gây án. Chưa đầy nửa ngày từ khi nhận được thông tin, CAP Quảng An đã làm rõ đối tượng Nguyễn Hữu Nam (SN 1991), trú tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam - nhân viên bảo vệ của tòa nhà chính là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp trên.

Nam khai nhận, quá trình đi tuần trong tòa nhà phát hiện cửa sổ phòng khách 801 không khóa, nên đột nhập trộm cắp chiếc máy tính xách tay để gần đó. Nam khai, trước đó từng trộm cắp một kim từ điển và một điện thoại di động của ông Kitisat Angkab. Sau khi đã hoàn thành các thủ tục pháp lý, lực lượng công an đã trao trả toàn bộ tài sản bị mất cắp cho bị hại. 

Thu Hạnh