Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật trong dịp Tết

ANTĐ - Hoạt động của tội phạm cướp "xe ôm", cướp tài sản của lái xe taxi trong dịp Tết Nguyên đán cũng có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Vào những ngày cuối năm, giáp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, các hoạt động lĩnh tiền, chuyển tiền, rút tiền tại các Ngân hàng, quỹ tiết kiệm, mua bán vàng bạc, đồ trang sức, hàng tiêu dùng tại các điểm kinh doanh vàng bạc, các cửa hàng siêu thị, các chợ (kể cả các điểm tín dụng đen),… của các cơ quan, tổ chức và nhân dân tăng cao, thì tội phạm cướp, cướp giật tại các ngân hàng, tiệm vàng hoặc người mang theo tài sản cũng sẽ gia tăng. Đồng thời các hoạt động của tội phạm cướp "xe ôm", cướp tài sản của lái xe taxi trong dịp Tết Nguyên đán cũng có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Để phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tội phạm cướp và cướp giật trên địa bàn thành phố, đề nghị:

+ Nhân dân luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự bảo vệ tài sản và tố giác tội phạm cho cơ quan công an. Nhân dân không nên đi nhận tiền với số lượng lớn bằng xe máy mà phải đi bằng xe ô tô. Nếu đi bằng xe máy phải đi từ hai người trở lên, phải gói, bọc tiền, tài sản và buộc cẩn thận.

+ Những người lái xe taxi, xe ôm cần nâng cáo ý thức cảnh giác, phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động cướp tài sản lên xe. 

+ Lực lượng Công an có phương án bảo đảm an toàn cho lái xe điều khiển xe tải và "xe ôm".

+ Lực lượng Công an phối hợp với lực lượng bảo vệ chuyên trách của các điểm liên quan đến mua, bán vàng, trao đổi ngoại tệ để tự bảo vệ tài sản, phòng ngừa cướp, cướp giật.