Phòng không Thổ Nhĩ Kỳ hạ gục tiêm kích MiG-23BN của Syria

ANTĐ - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết hôm 23-3, lực lượng vũ trang nước này đã bắn hạ một chiếc máy bay quân sự của Syria ở biên giới hai nước do vi phạm không phận của của nước này.

“Hệ thống phòng không của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào một máy bay chiến đấu của Syria tại khu vực phía Bắc tỉnh Latakia. Chiếc máy bay bốc cháy và rơi vào lãnh thổ Syria”, BBC dẫn lời “Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria” cho biết.

Tuyên bố của Bộ quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, khi 2 chiếc máy bay chiến đấu Mig-23 của Syria đến gần biên giới, không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã cảnh báo 4 lần. Sau đó, một chiếc đã quay lại trước khi vào không phận của Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi chiếc còn lại đã vi phạm biên giới khoảng 1km gần thị trấn Yayladagi thuộc tỉnh miền Nam Hatay.

Ngay sau đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã chúc mừng lực lượng phòng không - không quân về hành động này. Đồng thời  cảnh báo hành động của Syria xứng đáng nhận một đòn “phản ứng nặng”.

Đáp lại tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ, Damascus cáo buộc Ancara có hành động "xâm lăng trắng trợn", và cho rằng chiếc máy bay đã bay trên lãnh thổ Syria vào thời điểm đó.

Phòng không Thổ Nhĩ Kỳ hạ gục tiêm kích MiG-23BN của Syria ảnh 1

Một chiếc MiG-23BN của Syria đào tẩu, được trưng bày ở Israel

Syria cho rằng chiếc máy bay chiến đấu này đang tấn công các nhóm chiến binh vũ trang từ Thổ Nhĩ Kỳ tràn sang khu vực Kasab thuộc tỉnh duyên hải Latakia của Syria thì bị lực lượng phòng không Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi, và phi công đã nhảy dù an toàn khỏi máy bay.

Thổ Nhĩ Kỳ và Syria có đường biên giới chung dài hơn 500 dặm tương đương với 800km. Hai nước này đã có những cuộc đụng độ thường xuyên kể từ tháng 10/2011, theo thông tin từ Phóng viên BBC James Reynolds tại Istanbul cho biết,

Vào tháng 9 năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ cho hay họ đã bắn rơi một máy bay trực thăng Mi-17 gần biên giới Syria. Phó Thủ tướng Bulent Arinc cho biết chiếc máy bay đã bay khoảng 2km trong không phận của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tháng 6-2012, Syria cũng bắn rơi một chiếc máy bay chiến đấu F-4 của Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi quân đội Syria cho biết chiếc máy bay này đã tiến vào không phận của mình.

Sau sự cố này , chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo rằng họ đã sửa đổi quy tắc can dự quân sự đối với Syria và đồng thời xem tất cả các yếu tố quân sự gần biên giới của Syria như một mối đe dọa.