ANTĐ -S-500 hệ thống phòng không nguy hiểm
nhất của Nga vẫn còn đang trong giai đoạn hoàn thiện, thì đối thủ của nó - Hệ
thống tên lửa tầm cao THAAD của Mỹ đã đi vào giai đoạn trang bị hàng loạt. Đây
được coi là hệ thống tên lửa nguy hiểm nhất thế giới hiện nay. Radar của hệ thống
THAAD có thể phát hiện tên lửa đạn đạo ở cự ly lên tới 1.000 km, và tiêu diệt
chúng ở khoảng cách 250 km.
ANTĐ -
Theo Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga (SMF), ông Sergey Karakayev, tên lửa đạn đạo
liên lục địa RS-24 Yars sẽ chiếm một nửa sức mạnh chiến đấu của lực lượng này
vào năm 2021.
ANTĐ - Ngày 18-3,
Phó tư lệnh hải quân Nga, Phó Đô đốc Alexander Fedotenkov cho biết,
chiếc khinh hạm Đô đốc Gorshkov sẽ gia nhập lực lượng hải
quân vào tháng 12-2016.
ANTĐ - Ngày 18-3,
một quan chức cao cấp Tập đoàn công nghệ vô tuyến-điện tử (KRET) của Nga cho biết, nước này sẽ bắt đầu bàn giao các hệ thống
phòng thủ trên máy bay President-S hiện đại cho Ai Cập trong những ngày
tới.
ANTĐ - Ngày 1-3, phát
ngôn viên Quân khu phương Đông của Nga cho biết, các binh lính thuộc quân khu
sẽ tổ chức cuộc diễn tập quy mô lớn, phóng một loạt tên lửa phòng không ở khu
vực Viễn Đông.
ANTĐ - Là một trong những lớp tàu khu trục mạnh nhất thế giới, với việc được trang bị nhiều loại khí tài khác nhau, và đáng sợ nhất là tên lửa diệt hạm siêu âm P-270 Moskit, cùng với đó là hệ thống vũ khí phòng không, vũ khí chống ngầm và chống tàu mặt nước.
ANTĐ - SPYDER (Surface-to-air PYthon and DERby) là một hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn và tầm trung tiên tiến có thể tiêu diệt các mục tiêu như: máy bay, tên lửa hành trình, UAV... trong mọi thời gian và điều kiện thời tiết.
ANTĐ - Ngày 24-12, xưởng đóng tàu Pella của Nga đã tổ chức lễ
đặt sống tàu cho hai chiếc tàu hộ vệ kiểu 22800. Hai chiếc tàu này sẽ được
trang bị tên lửa hành trình tầm xa “Caliber”.
ANTĐ - Truyền thông Nga ngày 26-12 đưa tin, các tiêm kích hiện đại Su-35S của Trung đoàn không quân Đoàn không quân và phòng không Quân khu phía Đông Nga đã bắt đầu tham gia công tác trực chiến bảo vệ không phận vùng Khabarovsk kể từ ngày 25-12-2015.
ANTĐ - Ngày 20-8, Thứ trưởng Quốc phòng Belarus
Igor Lotenkov cho biết, nước này và Nga đã bắt đầu hợp tác phát triển một hệ
thống phòng không tầm ngắn mới để trang bị cho quân đội hai nước.
ANTĐ - Tạp chí Khoa học
phổ thông (Popular Science) đưa tin, các lái xe Trung Quốc vừa phát hiện một
phiên bản mới của một loại xe chở và phóng tên lửa phòng không, hành trình và đạn
đạo thẳng đứng được cho là lớn nhất Trung Quốc.
ANTĐ - Ngày 7-8, Bộ Quốc phòng Azerbaijan
cho biết, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 2 chiếc máy bay không người
lái của Armenia
trên bầu trời của họ.
ANTĐ - Ngày 31-7, truyền thông Nga dẫn lời một kỹ sư thuộc nhà máy
hàng không Aviakor cho biết, nhà máy sẽ sản xuất hàng loạt loại máy bay không
người lái (UAV) S-300M hiện đại vào tháng tới và sẽ sớm biên chế cho quân đội
Nga.
ANTĐ - Chào mừng Đại hội Đảng bộ Sư đoàn Phòng không 377 lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015-2020), hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, toàn sư đoàn đã phát động đợt thi đua cao điểm “Lập công dâng Đảng” thực hiện “3 nhất – 1 công trình” (SSCĐ quản lý vùng trời tốt nhất; huấn luyện đạt kết quả cao nhất; chấp hành kỷ luật nghiêm nhất. Mỗi cơ quan, đơn vị xây dựng một công trình có giá trị phục vụ đời sống tinh thần của bộ đội).
ANTĐ - Ngày 11-6, hải
quân Nga đã chính thức khởi đóng chiếc tàu đổ bộ hạng nặng lớp Ivan Gren thứ 2
mang tên Pyotr Morgunov tại nhà máy đóng tàu Yantar ở thành phố Kaliningrad.
ANTĐ - Ngày 20-5, Thư ký Hội đồng quốc
phòng và an ninh quốc gia Ukraine
Oleksander Turchynov tuyên bố, nước này có thể sẽ cân nhắc triển khai hệ thống
phòng thủ tên lửa trên lãnh thổ của họ để đối phó với cái mà ông miêu tả là
“mối đe dọa hạt nhân do Nga gây nên”.
ANTĐ - Sáng 3-5, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, TP.HCM, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức trọng thể lễ tang 2 phi công hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu trên máy bay SU-22M4 số hiệu 5857 và 5863, ngày 16-4 tại vùng biển Bình Thuận.
ANTĐ - Ngày 15-4, Bộ
trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehqhan cho biết, Nga sẽ bàn giao các hệ thống
tên lửa phòng không S-300 hiện đại cho nước này ngay trong năm 2015.
ANTĐ -
Ngày
5-3, một nguồn tin thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng phòng không nước
này đã tiếp nhận một hệ thống tên lửa phòng không S-300 cải tiến thứ 2.