Phòng không Syria khai hỏa đánh chặn tên lửa nghi từ Israel

ANTD.VN - Quân đội Israel bị tố đã tấn công tên lửa vào các mục tiêu gần Thủ đô Damascus của Syria, chỉ 1 giờ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.

Hiện trường vụ tấn công

Hãng thông tấn SANA của Syria đưa tin, các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn ít nhất 2 tên lửa được bắn vào khu vực al-Kaswa, gần phía nam Damascus. 

Theo thông tin trên mạng xã hội, các nguồn tin quân đội Syria dường như xác nhận vụ tấn công do Israel tiến hành.

Một nguồn tin tại sân bay quốc tế Beirut nói rằng, máy bay chiến đấu Israel đã ở trong không phận của Lebanon tại thời điểm được cho là không kích vào Syria.

Vài giờ sau cuộc tấn công, SANA thông báo ít nhất 2 người đã tử vong.

Quân đội Israel đã được đặt trong tình trạng báo động cao tại Cao nguyên Golan, và từ chối bình luận về khả năng liên quan đến vụ tấn công trên.

Thông tin về vụ không kích của Israel vào Syria được đưa ra chỉ 1 giờ sau khi Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.