Phòng khám tư: Đụng đâu sai phạm đấy

ANTĐ - Thời gian gần đây, qua công tác thanh tra,  kiểm tra, ngành y tế Hà Nội đã phát hiện và xử lý, tạm đình chỉ hàng loạt phòng khám tư trên địa bàn do có nhiều sai phạm. Thực trạng này cho thấy chất lượng, hoạt động của các phòng khám tư còn không ít vấn đề đáng lo ngại.

Đoàn kiểm tra Sở Y tế Hà Nội kiểm tra tại một phòng khám tư

Lộn xộn trong hành nghề

Đầu tháng 8 này, ông Nguyễn Khắc Điền ở Hoài Đức (Hà Nội) gửi đơn tố cáo một phòng khám sản phụ khoa tư nhân trên địa bàn quận Hà Đông làm vỡ cổ tử cung, đứt niệu đạo và vỡ bàng quang của con gái ông trong quá trình phá thai. Hậu quả khiến bệnh nhân này phải đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cấp cứu, phẫu thuật để lấy thai nhi rồi tiếp tục chuyển sang Bệnh viện Việt-Đức điều trị vỡ bàng quang, đứt niệu đạo. Ngày 20-8, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, Sở Y tế Hà Nội đã nhận được đơn tố cáo về vụ việc nói trên và hiện đã thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá xem có sai phạm hay không. 

Trước đó trong tháng 7, các đoàn kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội cũng đã phát hiện nhiều phòng khám tư nhân, đặc biệt là các phòng khám sản phụ khoa có sai phạm. Chẳng hạn, Đoàn kiểm tra do TS Lưu Thị Liên, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội khi kiểm tra đột xuất các phòng khám trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã phát hiện 4/6 phòng khám được kiểm tra có sai phạm. Đoàn kiểm tra đã ra quyết định tạm đình chỉ 2 phòng khám gồm Phòng khám Chuyên sản phụ khoa 189 Giải Phóng; Phòng khám Chuyên khoa xét nghiệm, sinh hóa 161 Giải Phóng vì những sai phạm khá nghiêm trọng…

Trao đổi với báo chí ngày 20-8, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay, số cơ sở phòng khám tư nhân bị xử lý vi phạm và số tiền xử phạt đều cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Sở Y tế đã đình chỉ hành nghề một cá nhân tham gia khám chữa bệnh nhưng không có giấy phép hành nghề. Phòng Y tế các quận/huyện phạt đình chỉ hành nghề 23 cơ sở khám chữa bệnh hoạt động không phép. Các sai phạm phổ biến khác ở những phòng khám tư được kiểm tra gồm: hoạt động có biển hiệu nhưng ghi không đúng so với nội dung trong Giấy phép hoạt động; hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn; áp sai đơn vị, tên dịch vụ kỹ thuật trong thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; không niêm yết giá dịch vụ khám, chữa bệnh.

Chấn chỉnh phòng khám có yếu tố nước ngoài

Một chuyên đề được thanh tra Sở Y tế Hà Nội tập trung quyết liệt là thanh tra kiểm tra, chấn chỉnh sai phạm tại các phòng khám có yếu tố nước ngoài. Hiện tại, Thanh tra Sở Y tế đã kiểm tra 24 cơ sở có đăng ký bác sĩ, nhân viên y tế người nước ngoài hành nghề, tuy nhiên khác hẳn với những năm trước đó, từ đầu năm đến nay, hầu hết bác sĩ người nước ngoài ở các phòng khám tư trên địa bàn Hà Nội đã về nước. Chẳng hạn tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nội có đăng ký   4-5 bác sĩ người Trung Quốc hành nghề nhưng khi kiểm tra số bác sĩ này đều đã về nước hay tại Phòng khám 298 Nguyễn Trãi, bác sĩ người Trung Quốc hành nghề đang về nước nghỉ phép, chưa biết khi nào quay lại…

Dù vậy, qua kiểm tra ở những phòng khám này, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cũng đã phát hiện nhiều tồn tại cần chấn chỉnh, một số phòng khám vi phạm khá nghiêm trọng các quy định về hành nghề y tư nhân. Điển hình như Phòng khám 298 Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) đã bị quận Thanh Xuân tạm đình chỉ hoạt động. Một phòng khám có bác sĩ người Hàn Quốc hành nghề bị xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng do tại thời điểm kiểm tra, Thanh tra Sở Y tế phát hiện bác sĩ người Hàn Quốc này kê đơn thuốc cho bệnh nhân bằng tiếng Hàn và tiếng Anh, không hề có tiếng Việt theo quy định. Theo ông Nguyễn Việt Cường, việc kê đơn bằng tiếng nước ngoài như vậy sẽ khiến người bệnh gặp rất nhiều khó khăn trong trường hợp phải chuyển viện hoặc vào cấp cứu tại cơ sở y tế khác.

Cũng theo ông Nguyễn Việt Cường, trước thực trạng đang tồn tại ở các phòng khám tư hiện nay, thời gian tới ngoài việc tiếp tục giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực khám chữa bệnh, Thanh tra Sở Y tế sẽ tăng cường hoạt động thanh tra khám chữa bệnh của các phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa theo chuyên đề.

Về lĩnh vực hành nghề dược, 6 tháng đầu năm 2014, Sở Y tế Hà Nội đã phát hiện và đình chỉ 9 nhà thuốc, 8 quầy thuốc hành nghề không phép, Phòng Y tế các quận huyện đình chỉ 24 cơ sở kinh doanh thuốc không phép.