Trắng đêm canh gác cửa ngõ Thủ đô phòng chống dịch bệnh Covid-19

Trắng đêm canh gác cửa ngõ Thủ đô phòng chống dịch bệnh Covid-19

ANTD.VN - Bắt đầu từ 6h ngày 14/7, Hà Nội chính thức triển khai lập 22 chốt kiểm dịch người và phương tiện ra vào cửa ngõ Thủ đô. Theo đó mỗi một tổ sẽ gồm các lực lượng CSGT, y tế, thanh tra giao thông, cán bộ tư pháp. Tất cả các tổ trực 24/24h, điều đó đồng nghĩa, các đơn vị sẽ ứng trực  thâu đêm suốt sáng tại các chốt nhằm kiểm tra rà soát việc thực hiện quy định phòng dịch của các cá nhân, tài xế, như một tấm khiên chống dịch vững chắc ngay tại các cửa ngõ Thủ đô. 
Hà Nội phố, mùa dịch Covid-19 và ký ức thời bao cấp

Hà Nội phố, mùa dịch Covid-19 và ký ức thời bao cấp

ANTD.VN - Hà Nội nới lỏng các biện pháp giãn cách phòng dịch từ 0h ngày 22-6. Các dịch vụ cắt tóc, gội đầu, ăn uống trong nhà dần được hoạt động trở lại. Tin này được phát ra chẳng khác nào trận mưa rào, làm dịu hẳn cái nắng nóng, oi nồng đến quánh đặc của phố phường Hà Nội trong những ngày chống dịch Covid-19.
Bắc Ninh: Tiêm gần 1.000 liều vắc xin phòng chống Covid-19 trong 1 ngày

Bắc Ninh: Tiêm gần 1.000 liều vắc xin phòng chống Covid-19 trong 1 ngày

ANTD.VN - Chiều 16-6, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bắc Ninh cho biết, tính tới 6h sáng cùng ngày, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.438 ca mắc tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố, trong đó có 24 ca mắc mới. Tỉnh Bắc Ninh cũng đã tiêm gần 1.000 liều vắc xin phòng, chống Covid-19.
Lực lượng Công an trắng đêm phòng chống dịch nơi tuyến đầu

Lực lượng Công an trắng đêm phòng chống dịch nơi tuyến đầu

ANTD.VN - 24/24h bám trụ, ứng trực tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực phong tỏa, cán bộ, chiến sỹ Công an quận Long Biên, Hà Nội đã và đang trải qua nhiều đêm trắng trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19. Là điểm cách ly lớn, có nhiều trường hợp F1, do vậy, lực lượng Công an sở tại vừa phải đảm bảo ANTT cho các khu vực cách ly, vừa phải tuyên truyền giải thích cho các hộ dân sống gần khu cách ly nhằm tránh sự hoang mang. 

Cận cảnh quá trình tiêu hủy cá chết ở hồ Tây

Cận cảnh quá trình tiêu hủy cá chết ở hồ Tây

ANTD.VN - Cùng với việc yêu cầu các sở ngành TP tập trung mọi nguồn lực khắc phục tình trạng cá chết hàng loạt ở hồ Tây; cảnh báo người dân không vớt, sử dụng cá chết... Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức chôn lấp số cá chết được vớt ở bãi rác Nam Sơn theo đúng quy trình, không để xảy ra dịch bệnh...
Hà Nội sẽ xử phạt cá nhân, tổ chức cố tình không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch

Hà Nội sẽ xử phạt cá nhân, tổ chức cố tình không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch

ANTD.VN - Chiều 14-9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với 30 quận, huyện, thị xã để đánh giá tình hình, biện pháp phòng chống bệnh do virut Zika và sốt xuất huyết trong bối cảnh các dịch bệnh này đang diễn biến phức tạp trên thế giới và trong khu vực.
Chủ động phòng dịch đau mắt đỏ

Chủ động phòng dịch đau mắt đỏ

ANTĐ - Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố hiện đã xuất hiện và đang có dấu hiệu gia tăng bệnh nhân mắc bệnh viêm kết mạc cấp (bệnh đau mắt đỏ), có khả năng phát triển thành dịch.